Hãng thông tấn TASS dẫn lời Giám đốc Cục Kiểm soát vũ khí và Không phổ biến vũ khí hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Nga Oleg Postnikov cho biết: Nga đang để ngỏ cơ hội gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START).

"Chúng tôi nỗ lực giữ cơ hội cho các bước đi chính trị và ngoại giao nhằm duy trì khả năng dự đoán và kiềm chế trong lĩnh vực tên lửa hạt nhân. Đây là đóng góp của chúng tôi vào việc ổn định tình hình giữa các cường quốc hạt nhân và tạo ra bầu không khí cho đối thoại chiến lược mang tính xây dựng giữa hai bên khi các điều kiện cần thiết được hình thành", nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.
Ngày 10 -10, tại kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Postnikov nhắc lại rằng, vào ngày 22 - 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố Nga sẵn sàng "tự nguyện tuân thủ các giới hạn định lượng quan trọng của Hiệp ước New START trong ít nhất một năm sau khi hiệp ước này hết hạn, với điều kiện Mỹ không vi phạm cán cân năng lực răn đe hiện có".
Trả lời câu hỏi của TASS ngày 5-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đề xuất của nhà lãnh đạo Nga là một ý tưởng hay. Tuy nhiên, cho đến nay Washington vẫn chưa chính thức phản hồi đề xuất của Mátxcơva.
New START là hiệp ước cuối cùng còn hiệu lực, quy định các giới hạn ràng buộc về mặt pháp lý đối với vũ khí hạt nhân. Một cuộc chạy đua vũ trang không giới hạn giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân lớn nhất, được thúc đẩy bởi sự phát triển vũ khí hạt nhân của Trung Quốc, sẽ làm gia tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân toàn diện, đặc biệt là ở châu Âu.