Quốc tế
20/04/2025 15:07Nga - Ukraine trao đổi gần 500 tù binh
Hôm 19/4, Nga và Ukraine tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn do Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) làm trung gian. Ngoài công thức 246 đổi 246, Nga còn trao trả thêm 31 quân nhân bị thương nặng cho Ukraine và nhận về 15 binh sĩ bị thương.
Những quân nhân Nga được trả tự do đều đang có mặt ở Belarus để điều trị y tế và hỗ trợ tâm lý. Sau đó, những cựu tù nhân này sẽ sớm trở về Nga để tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng.
Lính Ukraine được Nga trao trả về nước. (Ảnh: Kyiv Independent)
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, những binh sĩ vừa được Nga phóng thích hầu hết là người tham gia bảo vệ Mariupol và các khu vực khác ở Donetsk, Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk. Trong số những người được trao trả lần này có 9 sĩ quan, 268 lính và trung sĩ.
Thông báo trao trả tù binh đưa ra ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tạm thời ngừng bắn với Ukraine từ 18h thứ Bảy cho đến hết Chủ Nhật (theo giờ địa phương).
Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã ra chỉ thị về lệnh ngừng bắn cho tất cả chỉ huy nhóm trong khu vực "chiến dịch quân sự đặc biệt", thuật ngữ mà Điện Kremlin dùng để chỉ cuộc xung đột.
Hôm 19/3, ông Zelensky cũng đưa ra thông báo thực hiện cuộc trao đổi lớn khác với 175 tù binh được Nga trao trả cũng như 22 người khác được đưa trở về "thông qua các biện pháp ngoài trao đổi".
Động thái này là hiện thực hóa thông tin trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin thông báo với Tổng thống Mỹ Trump. Theo đó, Nga và Ukraine trao đổi tù nhân vào ngày 19/3, theo công thức 175 đổi 175.
Đến thời điểm hiện tại, Ukraine không tiết lộ chính xác số lượng tù binh nước này bị giam giữ tại Nga, song tiết lộ đã trả tự do cho 4.552 người Nga.
Kiev và Moskva thường xuyên trao đổi tù binh kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào hồi tháng 2/2022. Trong đó, UAE đứng ra làm trung gian cho 13 cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine.
- Nước biển dâng và bài toán chi phí vượt tầm kiểm soát (20:12)
- Kịch bản giá dầu 200 USD/thùng: Nguy cơ hiện hữu từ cú sốc Trung Đông (36 phút trước)
- Kinh tế toàn cầu "thấm" dư chấn từ xung đột Trung Đông (1 giờ trước)
- Hà Nội công bố 30 bài toán lớn đặt hàng nhà khoa học giải quyết “điểm nghẽn”, phát triển bền vững (1 giờ trước)
- Chuyển đổi sang xe điện: Kinh nghiệm 'củ cà rốt và cây gậy' của Trung Quốc (1 giờ trước)
- Báo Malaysia: Bị xử thua, trận gặp tuyển Việt Nam chẳng còn ý nghĩa gì (2 giờ trước)
- ‘Người yêu cũ' đang nhận 'gạch đá' trên phim giờ vàng VTV là ai? (2 giờ trước)
- Cảnh báo bệnh não mô cầu ở trẻ: Dễ nhầm cảm cúm, nguy cơ tử vong cao (2 giờ trước)
- Chạy bộ có giúp giảm mỡ bụng? (3 giờ trước)
- 2 sân bay Việt nhảy vọt trên bảng xếp hạng Top 100 tốt nhất thế giới (3 giờ trước)