Nga - Ukraine tổ chức vòng đàm phán thứ 3 vào cuối tuần

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, vòng đàm phán thứ 3 giữa Nga và Ukraine dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

Theo phát ngôn viên chính phủ Đức Steffen Hebestreit, cũng tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi Nga dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine. Lãnh đạo hai nước nhất trí sẽ sớm có cuộc trao đổi tiếp theo.

Nga - Ukraine tổ chức vòng đàm phán thứ 3 vào cuối tuần  - 1
Phái đoàn Ukaine và Nga tham gia đàm phán vòng 2. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết ông Putin tái khẳng định rằng Nga sẵn sàng đối thoại với Ukraine cũng như tất cả những người Ukraine muốn hòa bình, nhưng với điều kiện phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của Nga.

"Những điều này bao gồm quy chế trung lập và không có hạt nhân đối với Ukraine, phi quân sự hóa Ukraine, công nhận chủ quyền của Nga đối với Crưm, chủ quyền của các khu vực Donetsk và Lugansk", tuyên bố của Điện Kremlin cho biết.

Kết thúc vòng đàm phán thứ hai hôm 3/3 tại Belarus, Moskva và Kiev đã nhất trí về cơ chế thiết lập các tuyến đường để sơ tán dân thường khỏi các vùng chiến sự ở Ukraine.

Các nhà đàm phán cũng đã tìm thấy điểm chung về các vấn đề về quân sự và nhân đạo, cũng như hòa giải chính trị trong tương lai.

Vòng 1 đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine đã được tổ chức ở vùng Gomel của Belarus vào ngày 28/2. Cuộc họp kéo dài 5 giờ, các bên xem xét chi tiết tất cả các nội dung trong chương trình nghị sự và đồng ý tiếp tục quá trình đàm phán.

Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, khẳng định đây là cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến hiện tại.

/ vtc.vn