- Ukraine cần ít nhất 120 tỷ USD cho quốc phòng vào năm 2026
- Nga - Ukraine kết thúc vòng đàm phán thứ ba: Trao trả thi thể, đề xuất ngừng bắn
Chỉ vài giờ sau khi kết thúc vòng đàm phán trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraine đã tấn công lẫn nhau bằng máy bay không người lái (UAV).
Giới chức Nga cho biết Ukraine thực hiện cuộc tấn công vào khu vực biển Đen khiến 1 người thiệt mạng, 1 người bị thương. Ngoài ra, Ukraine còn tấn công kho chứa dầu khác, song chưa nêu thông tin chi tiết.
Cục Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsia) thông báo đình chỉ hoạt động tại sân bay Sochi trong khoảng 4 tiếng do vụ tập kích.

Hỏa lực phòng không của Ukraine khi đối đầu với UAV Nga. (Ảnh: Libkos)
Thống đốc khu vực Odessa, ông Oleh Kiper thông tin thêm hỏa hoạn bùng phát tại chung cư ở thành phố và một số ki-ốt và một trạm xăng. Trung tâm lịch sử của thành phố, một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận cũng bị ảnh hưởng.
Ukraine đang tổng hợp thông tin về thương vong liên quan.
Trong khi đó, vụ tấn công hàng loạt mới nhất của Nga vào cảng Odesa của Ukraine gây ra nhiều vụ cháy, bao gồm nhiều tòa nhà dân cư và công trình khác.
Hôm 23/7, Nga và Ukraine tham gia đàm phán hoà bình tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, hai bên vẫn bất đồng về điều khoản liên quan đến ngừng bắn và khả năng gặp mặt trực tiếp của nhà lãnh đạo hai nước.
Theo trưởng phái đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov, Kiev đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước vào tháng 8, với sự tham gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ukraine chọn mốc tháng 8 vì thời điểm đó nằm trong khoảng thời hạn 50 ngày theo tối hậu thư mà ông Trump đưa ra với Nga hôm 14/7.
Tuy nhiên, trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky nhấn mạnh mục đích của cuộc họp thượng đỉnh phải là ký kết một thỏa thuận chứ không phải là "thảo luận mọi thứ từ đầu".
Đây là cuộc đàm phán trực tiếp thứ ba giữa Nga và Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay và cũng là cuộc đàm phán ngắn nhất, chỉ diễn ra trong khoảng 40 phút.