Hôm 16/6, các quan chức Nga và Ukraine thông báo hoàn tất trao trả thi thể hơn 6.000 binh sĩ hai bên, theo thỏa thuận Istanbul gần đây.
Theo báo Nga RT, cố vấn Tổng thống Nga kiêm trưởng đoàn đàm phán, ông Vladimir Medinsky, cho biết hôm 16/6, nước này hoàn tất việc trao trả thi thể 6.060 binh sĩ cho Ukraine. Đáp lại, Ukraine cũng đã trao trả thi thể 78 binh sĩ Nga.
Thỏa thuận này đạt được trong cuộc đối thoại trực tiếp giữa hai bên, tại Thổ Nhĩ Kỳ đầu tháng 6 vừa qua. Phía Ukraine do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu, được cho là từng đề xuất sẽ bàn giao số thi thể binh sĩ Nga tương đương.

Nga-Ukraine hoàn tất thỏa thuận trao trả thi thể hơn 6.000 binh sĩ.
Trong khi đó, theo báo Ukraine Kiev Independent, Ukraine cũng xác nhận đã tiếp nhận thêm 1.245 thi thể binh sĩ và công dân nước này theo thỏa thuận trao trả trong đợt cuối, nâng tổng số thi thể được hồi hương lên 6.057 người.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Rustem Umerov, viết trên Facebook: “Mỗi thi thể đều đang được xác định danh tính – vì đằng sau họ là tên tuổi, là một cuộc đời, là gia đình đang chờ câu trả lời. Chúng tôi chưa dừng lại. Phía trước còn là cuộc chiến để đưa các tù nhân chiến tranh của chúng ta trở về. Chúng tôi sẽ tiếp tục…”.
Cuộc đàm phán ngày 2/6 tại Istanbul đã giúp các bên đạt được thỏa thuận trao đổi thi thể và tù nhân lớn nhất kể từ khi chiến sự bùng nổ, dù chưa đạt được lệnh ngừng bắn.
Trước đó, vào cuối tháng 5, hai bên đã thực hiện cuộc trao đổi tù binh lớn nhất từ đầu cuộc chiến, với 1.000 người được trao trả mỗi bên. Trong tuần vừa qua, một số đợt trao đổi tiếp theo cũng đã diễn ra, tập trung vào những binh sĩ bị thương nặng hoặc mắc bệnh nghiêm trọng.
Nga từng cáo buộc Ukraine từ chối nhận thi thể vào ngày 7/6, đồng thời công bố đoạn video cho thấy các thi thể bị lưu trữ trong kho lạnh. Kiev phủ nhận cáo buộc này, cho rằng đoạn phim được quay tại Nga chứ không phải ở địa điểm trao đổi đã thỏa thuận.
Andrii Yusov, Phó Giám đốc Cơ quan Điều phối tù binh Ukraine, khẳng định trên báo Ukrainska Pravda rằng Ukraine tuân thủ đầy đủ thỏa thuận và không đơn phương từ chối bất kỳ đợt trao trả nào.
Theo báo Ukraine, Ukraine tiếp tục kêu gọi Nga thực hiện cơ chế trao đổi “tất cả đổi tất cả”. Kể từ tháng 3/2022, hơn 5.000 người Ukraine được đưa về từ nơi giam giữ tại Nga, tuy nhiên Moskva từ chối tiến hành một cuộc trao đổi toàn diện.
https://vtcnews.vn/nga-ukraine-hoan-tat-thoa-thuan-trao-tra-thi-the-hon-6-000-binh-si-ar949239.html