Quốc tế
18/04/2025 01:52Nga trưng dụng công ty thực phẩm Mỹ bị tịch thu cho quân đội
Công ty sản xuất thực phẩm đóng hộp Glavprodukt do Mỹ sở hữu bị Nga tịch thu và đặt dưới quyền kiểm soát của nhà nước đang được lên kế hoạch để cung cấp thực phẩm cho quân đội Nga, theo một tài liệu mà hãng tin Reuters tiếp cận được.
Điều này có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ ngày càng “nồng ấm” giữa Moscow và Washington.
Bộ Công Thương và Cơ quan Quản lý Tài sản Liên bang Nga Rosimushchestvo đã không phản hồi yêu cầu bình luận về kế hoạch của nhà nước đối với công ty này và các câu hỏi về ban quản lý mới của công ty.
Trước đó, khi Mỹ và Nga đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, Glavprodukt, công ty bị chính quyền Nga tịch thu vào tháng 10/2024 và là công ty duy nhất của Mỹ bị đưa vào kiểm soát nhà nước, đã lọt vào tầm ngắm.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết cách xử lý với công ty này sẽ là một phần trong cuộc thảo luận về việc thiết lập lại quan hệ Washington - Moskva.
Tân binh Nga xếp hàng trong buổi lễ trước khi lên đường đến đơn vị đồn trú (Ảnh: Reuters)
Glavprodukt hiện dưới quyền kiểm soát của Rosimushchestvo, sau khi bị tịch thu từ ông Leonid Smirnov, chủ sở hữu công ty này có trụ sở tại Los Angeles.
Ngày 12/3, tài sản của Glavprodukt đã bị Tòa án Trọng tài Moskav tịch thu theo yêu cầu của văn phòng Tổng công tố. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18/4.
Việc tịch thu là cần thiết để đảm bảo sản xuất ổn định, bao gồm cả việc cung cấp cho lực lượng vệ binh quốc gia và bộ quốc phòng trong tương lai, theo một lá thư gửi Tổng công tố Nga từ ban quản lý mới của Glavprodukt.
Các công tố viên Nga cáo buộc ông Smirnov và các công ty do ông kiểm soát đã chuyển khoảng 1,38 tỷ rúp (tương đương 17 triệu USD) ra khỏi Nga trong giai đoạn 2022-2024, theo báo RBC đưa tin vào tháng 3.
Ông Smirnov phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng vụ kiện là "một cuộc tấn công kiểu Nga vào doanh nghiệp" nhằm chiếm đoạt công ty của ông.
Văn phòng Tổng công tố chưa phản hồi yêu cầu bình luận.
Khoảng 10 công ty châu Âu có các chi nhánh tại Nga đã bị tịch thu theo sắc lệnh của Tổng thống, bao gồm hãng bia Đan Mạch Carlsberg và công ty tiện ích Phần Lan Fortum. Điện Kremlin đã cảnh báo về khả năng tịch thu thêm nhiều tài sản nữa.
Cuộc xung đột ở Ukraine được kỳ vọng sẽ kết thúc nhanh chóng, nhưng thời gian kéo dài tới 3 năm khiến Nga phải tăng chi tiêu quốc phòng và kiểm soát chặt chẽ hơn các tài sản chiến lược.
Vào năm 2022, Nga đã phải vội vã tìm kiếm các nguồn cung cấp quân sự, bao gồm lương thực.
https://vtcnews.vn/nga-trung-dung-cong-ty-thuc-pham-my-bi-tich-thu-cho-quan-doi-ar938263.html
- Lý do khiến tiền đạo trẻ nhất tuyển Việt Nam chưa ra sân tại ASEAN Cup 2026 (30 phút trước)
- Luật Dầu khí (sửa đổi): Trao thêm quyền, mở dư địa phát triển cho PETROVIETNAM (1 giờ trước)
- Mỹ thu hồi visa lớn nhất lịch sử (2 giờ trước)
- Canada dọa cắt nguồn cung điện cho Mỹ (2 giờ trước)
- Vì sao giá vàng trong nước thấp hơn thế giới? (2 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 25/8: Tiếp đà tăng mạnh (2 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 25/8: Tiếp tục giảm (2 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik tạo ám ảnh chưa từng có của bóng đá Thái Lan (24/08/26 21:19)
- Hoa hậu châu Á 1985: Từng đi phát tờ rơi, U70 lẻ bóng sau biến cố hôn nhân (24/08/26 21:01)
- Vì sao nhiều khách sạn không có tầng 13? (24/08/26 20:39)