Nga tiếp tục có số ca chết do COVID-19 cao kỷ lục

Nga ngày thứ tư liên tiếp có số người chết do COVID-19 trong ngày cao kỷ lục với 679 trường hợp thiệt mạng mới được ghi nhận trong 24 giờ qua.

Hôm 2/7, Nga có thêm 679 trường hợp chết do COVID-19 trong 24 giờ qua. Đây là số người chết trong ngày cao nhất từ trước đến nay và là ngày thứ tư liên tiếp Nga ghi nhận kỷ lục này. Hôm 1/7, số người thiệt mạng do COVID-19 được báo cáo là 672 ca.

Cũng trong 24 giờ qua, Nga báo cáo thêm 23.218 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus ở nước này lên 5.561.360.

Nga tiếp tục có số ca chết do COVID-19 cao kỷ lục  - 1
Số người chết vì COVID-19 tiếp tục cao kỷ lục ở Nga. (Ảnh: TASS)

Đến nay, tổng số người chết do COVID-19 ở Nga là 136.565. Trong vài tuần qua, Saint Petersburg và thủ đô Moskva chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng vọt. Hai thành phố này hiện là những ổ dịch lớn nhất ở Nga.

Theo người đứng đầu Cơ quan Giám sát Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người của Nga, Anna Popova, tỷ lệ nhiễm nCoV ở Moskva cao gấp 3 lần mức trung bình chung ở Nga.

Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho hay, 90% số ca COVID-19 mới ở thủ đô Nga là từ biến thể Delta - biến thể lần đầu được phát hiện ở Ấn Độ. Ông đã đưa ra thêm biện pháp để chống lại sự gia tăng nhanh chóng số ca bệnh, trong đó yêu cầu doanh nghiệp cho nghỉ 30% số nhân viên chưa tiêm vaccine và các nhà hàng chỉ được phục vụ cho những người đã tiêm chủng...

Điện Kremlin đặt mục tiêu tiêm đầy đủ cho 60% dân số Nga trước tháng 9. Tuy nhiên, các quan chức Nga vẫn đang phải đối mặt với việc người dân e ngại tiêm vaccine. Các khảo sát độc lập cho thấy, 60% người dân Nga không có kế hoạch tiêm vaccine COVID-19.

Số người chết vì COVID-19 ở Nga đạt kỷ lục mới ngày thứ 3 liên tiếp Số người chết vì COVID-19 ở Nga đạt kỷ lục mới ngày thứ 3 liên tiếp

Nga hôm 1/7 báo cáo 672 người chết vì COVID-19 trong vòng 24 giờ, kỷ lục mới về số người chết do COVID-19 ở nước ...

/ vtc.vn