Sống khỏe
10/12/2025 19:26Nga tiến hành sản xuất hàng loạt vắc-xin phòng ung thư
"Kinh phí đã được phân bổ để xây dựng cơ sở sản xuất vắc-xin mRNA tại Trung tâm Gamaleya… Và điều quan trọng nhất là trung tâm ung thư hàng đầu của chúng tôi, Viện Nghiên cứu Ung thư Hertsen do Viện sĩ Andrey Kaprin đứng đầu, đã nhận được toàn bộ hồ sơ cấp phép sử dụng công nghệ này, từ chẩn đoán đến sản xuất mRNA và sử dụng trên người", ông Gintsburg phát biểu tại một hội nghị khoa học tại Viện Lập trình Hệ thống Ivannikov thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga.
Theo các báo cáo trước đó, Bộ Y tế Nga đã phê duyệt sử dụng hai chế phẩm chống ung thư: vắc-xin mRNA và vắc-xin peptide. Vắc-xin Neooncovac điều trị ung thư hắc tố được phát triển chung với Trung tâm Gamaleya và Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Blokhin của Nga, được sản xuất tại Trung tâm X quang Nghiên cứu Y học Quốc gia (NMRRC) thuộc Bộ Y tế Nga. Vắc-xin này dành cho bệnh nhân trưởng thành mắc ung thư hắc tố không thể phẫu thuật hoặc di căn.
Việc phát triển vắc-xin chống ung thư mRNA của Nga là một cột mốc quan trọng trong hành trình tìm kiếm các phương pháp điều trị ung thư tốt hơn. Bằng cách kết hợp nghiên cứu di truyền tiên tiến với liệu pháp miễn dịch, vắc-xin này cho thấy khoa học đã tiến xa đến mức nào trong cuộc chiến chống ung thư. Mặc dù vẫn còn quá sớm để gọi đây là phương pháp chữa trị, nhưng ý tưởng về một loại vắc-xin cá nhân hóa, giúp huấn luyện hệ miễn dịch của cơ thể chống lại ung thư là một bước tiến mạnh mẽ của nền y học Nga và thế giới nói chung.
- Bác sĩ phản bác quan điểm 'khám sức khỏe định kỳ gây hại cho người già' (1 giờ trước)
- U17 Việt Nam cần điều kiện gì để qua vòng bảng U17 châu Á, dự World Cup U17? (2 giờ trước)
- Cận cảnh vị trí xây cầu Thủ Thiêm 4 trước ngày khởi công (2 giờ trước)
- Chủ tịch VFF: 'U17 Việt Nam không có gì phải khóc' (2 giờ trước)
- Giá vàng trong nước giảm gần 2 triệu đồng/lượng (3 giờ trước)
- Real Madrid trắng tay, Barcelona vô địch La Liga đặc biệt nhất 100 năm (5 giờ trước)
- Thúc đẩy “kinh tế bạc”: Nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi (6 giờ trước)
- Cứ nghĩ bong gân nên tự xoa bóp, người đàn ông 38 tuổi ngỡ ngàng khi biết bị gout (6 giờ trước)
- Hà Nội chưa xem xét cấm xe xăng vào Vành đai 1 (6 giờ trước)
- Thế giới ứng phó với vi rút Hanta: Chủ động hơn trước nguy cơ dịch bệnh mới (7 giờ trước)