Quốc tế
09/08/2023 15:28Nga thâm hụt ngân sách 1,8% GDP
Trong 7 tháng năm 2022, Nga đã thặng dư 557 tỷ rúp, nhưng chi tiêu đáng kể nhằm hỗ trợ cho “chiến dịch quân sự đặc biệt”, cùng một loạt lệnh trừng phạt từ phương Tây đối với hoạt động xuất khẩu dầu khí của quốc gia này đã gây áp lực lên nền kinh tế.
Theo hãng tin Reuters, Nga đã tăng gấp đôi mục tiêu chi tiêu quốc phòng cho năm 2023 lên hơn 100 tỷ USD, chiếm 1/3 tổng chi tiêu công. Dữ liệu cũng cho thấy, quốc gia này đã thâm hụt 222 tỷ rúp chỉ trong tháng 7 cùng năm.
Bộ Tài chính Nga cho biết, chi tiêu ngân sách đang bình thường hóa sau khi “tăng tốc cấp vốn cho một số khoản theo hợp đồng trong các tháng 1 và 2”.
Doanh thu từ các lĩnh vực phi năng lượng từ tháng 1 đến tháng 7-2023 cao hơn 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng doanh thu quan trọng từ xuất khẩu chính của Nga, gồm dầu mỏ và khí đốt, đã thấp hơn 41,4% trong 7 tháng đầu năm 2023. Điều này là do giá dầu thô Urals thấp hơn và xuất khẩu khí đốt tự nhiên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Tuy nhiên, doanh thu từ lĩnh vực năng lượng, vốn đã vượt mục tiêu vào năm 2022, hiện đang trên đà vượt mục tiêu cơ bản cho năm 2023 là 8 nghìn tỷ rúp.
Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov đã nhiều lần nhấn mạnh rằng quốc gia này sẽ bám sát mục tiêu thâm hụt không quá 2% GDP vào năm 2023. Nhưng ông Anton Siluanov sau đó thừa nhận thâm hụt có thể lên đến 2,5%. Giới phân tích, bao gồm cả Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), dự đoán thâm hụt của Nga sẽ lớn hơn nhiều so với dự báo.
Nga đã công bố mức thâm hụt ngân sách 3,29 nghìn tỷ rúp vào năm 2022. Cho đến nay, quốc gia này đã chi 551 tỷ rúp (tương đương 5,7 tỷ USD) từ Quỹ Tài sản quốc gia (NWF) để bù lỗ tài chính.
https://hanoimoi.vn/nga-tham-hut-ngan-sach-1-8-gdp-637595.html
- Huawei, Xiaomi cùng ra smartphone gập cao cấp, chờ màn ra mắt của Apple (2 giờ trước)
- Xe đầu kéo tông ô tô khách ở Phú Thọ, 3 người thương vong (3 giờ trước)
- Dừng ăn bán trú sau sự cố giao cơm muộn, học sinh Hà Nội bị đảo lộn giờ học (3 giờ trước)
- Nguyên KTS trưởng Hà Nội: Đề xuất dựng Khải Hoàn Môn ở Hồ Gươm chưa hợp lý (3 giờ trước)
- Ả Rập Xê Út tấn công 4 tỉnh của Yemen (3 giờ trước)
- Sản phụ khoa tiếp tục là ngành dẫn đầu lựa chọn tại Match Day 2026 (4 giờ trước)
- Từ 'Hộ linh tráng sĩ' đến lời giải cho bài toán đưa di sản lên màn ảnh (4 giờ trước)
- Vì sao U23 Việt Nam không triệu tập 2 Việt kiều của CLB Công an TP.HCM? (5 giờ trước)
- Festival Thu Hà Nội 2026: Khám phá Thủ đô qua 9 không gian trải nghiệm (6 giờ trước)
- Hà Nội: Yêu cầu rà soát phương án tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh (7 giờ trước)