Quốc tế
04/10/2022 01:57Nga: Tàu Thuỵ Điển hiện diện ở khu vực Nord Stream trước thời điểm xảy ra sự cố
Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) gọi các vụ nổ trên đường ống Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc), dẫn đến thiệt hại “chưa từng có” đối với đường cung cấp khí đốt chính của châu Âu, là “hành động khủng bố quốc tế”, đồng thời cáo buộc phương Tây đang che giấu thủ phạm thực sự đứng sau vụ viẹc.
Theo SVR, một tàu hải quân Thụy Điển đã hiện diện ở khu vực đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 trên biển Baltic chỉ vài ngày trước khi đường ống dẫn khí bị rò rỉ.

Nga tiếp tục thu thập dữ liệu sự cố Nord Stream, đặt nghi ngờ phương Tây. (Ảnh: TASS)
Tờ Dagens Nyheter của Thụy Điển cho biết, tàu của hải quân Thuỵ Điển đã ở trong khu vực từ hôm 22-24/9. Các rò rỉ ở đường ống dẫn khí Nord Stream lần đầu tiên được phát hiện hôm 26/9.
Theo tờ báo này, tàu của hải quân Thuỵ Điển đã hiện diện ở vị trí phía bắc biển Baltic, nơi ba lỗ rò rỉ của đường ống được ghi nhận. Thiết bị ghi hành trình, tốc độ (AIS) của tàu hải quân Thuỵ Điển dường như đã bị tắt, nhưng được bật lại khi tàu này xuất hiện ở khu vực phía nam biển Baltic - nơi sau đó một vụ rò rỉ khí khác được phát hiện.
Hải quân Thụy Điển xác nhận tàu hải quân nước này hiện diện trong khu vực và thực hiện hoạt động "giám sát hàng hải", song từ chối bình luận về mục đích, với lý do bảo mật nghiêm ngặt thông tin.
Tàu của Nga và phương Tây cũng được cho đã hiện diện ở khu vực trước thời điểm xảy ra rò rỉ đường ống Nord Stream. Hôm 29/9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, NATO tiến hành các cuộc tập trận sử dụng thiết bị dưới đáy biển trong khu vực xảy ra sự cố Nord Stream hồi tháng 7. Cụ thể, NATO tổ chức nhiều cuộc tập trận tại cùng một địa điểm ở gần đảo Bornholm, Đan Mạch.
Trong khi đó, giới chức tình báo phương Tây cho hay lực lượng an ninh châu Âu ghi nhận một số tàu hỗ trợ của hải quân Nga gần nơi xảy ra sự cố rò rỉ trên đường ống khí đốt Nord Stream trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch và Thụy Điển.
Đến nay, Thụy Điển và Đan Mạch đã phát hiện 4 đoạn đường ống rò rỉ trong hai tuyến đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 dẫn khí đốt từ Nga tới Đức qua biển Baltic. Trong số 4 điểm rò rỉ này, 2 điểm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và 2 điểm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch.
Nhà điều hành Nord Stream AG gọi việc phá hủy các đường ống dẫn khí đốt ngoài khơi là “chưa từng có”, đồng thời nói thêm rằng khoảng thời gian cần thiết để khắc phục sự cố đường ống dẫn khí là “không thể xác định được”.
Đường ống Nord Stream 1 chạy dài từ bờ biển của Nga dưới biển Baltic đến Đức, có công suất hàng năm là 55 tỷ m3. Việc xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 đã được hoàn tất vào tháng 9/2021. Tuy nhiên, đường ống này ngừng hoạt động do các nước châu Âu chưa cấp giấy chứng nhận sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2.
- Vì sao trên tờ 1 USD có hình con mắt và kim tự tháp? (03/07/26 21:02)
- Lướt video ngắn không dứt, người trẻ đối mặt với hiện tượng ‘não bỏng ngô’ (03/07/26 20:41)
- Hôn nhân bên vợ kém 8 tuổi của 'Lương Sơn Bá ấn tượng nhất màn ảnh' (03/07/26 20:20)
- Mặt sưng phù, nổi kín mụn sau vài lần dùng mỹ phẩm dưỡng trắng trên mạng (03/07/26 20:03)
- Tăng Thanh Hà đóng Nam Phương Hoàng hậu: Đẹp nhưng vì sao vẫn gây tranh cãi? (03/07/26 19:38)
- Hai kịch bản đường đi của bão số 1, tâm mưa nguy cơ dồn về 4 tỉnh thành miền Bắc (03/07/26 19:21)
- Cách tính tiền bản quyền khi quán cà phê, nhà hàng sử dụng nhạc (03/07/26 19:02)
- Cảnh báo rủi ro từ việc đóng phí tập gym, tập thể hình (03/07/26 18:40)
- Thêm hơn 2.000 ca tử vong do đợt nắng nóng tháng 6 ở Pháp (03/07/26 18:21)
- Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và ký ức 'xé rào' của TP.HCM (03/07/26 18:02)