Quốc tế
11/10/2022 18:10Nga tấn công nhắm vào hạ tầng năng lượng tại Ukraine khiến nhiều khu vực mất điện
Sau khi cáo buộc Ukraine đứng sau vụ nổ trên cầu Crimea, quân đội Nga ngày 10/10 khai hỏa hàng chục tên lửa hành trình phá hủy các mục tiêu hạ tầng năng lượng, trung tâm thông tin liên lạc và hạ tầng quân sự đặt tại nhiều khu vực trên khắp lãnh thổ Ukraine.
Kiev nói rằng Nga đã phóng 84 tên lửa hành trình, trong đó 43 quả bị đánh chặn. Tuy nhiên, Ukraine thừa nhận nhiều khu vực trúng hỏa lực, khiến mạng lưới diện bị gián đoạn diện rộng.
Theo Reuters, Ukraine thông báo họ sẽ ngừng xuất khẩu điện từ hôm nay (11/10) để ổn định mạng lưới năng lượng trong nước. Kiev từ đầu năm đã kết nối hạ tầng điện với châu Âu, sau đó khởi động xuất khẩu điện qua ngả Romania từ tháng 7/2022.
Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko thừa nhận đợt tập kích vừa rồi của Nga đã nhắm vào "toàn bộ chuỗi cung ứng và gây khó khăn tối đa cho quá trình chuyển đổi". Cơ quan này trước đó từng kì vọng thu về gần 1,5 tỷ USD từ việc xuất khẩu điện cho châu Âu trong năm 2022.
Trong ngày 10/10, nhiều thành phố Ukraine "chìm trong bóng tối" vì mất điện. Reuters nói rằng, điện đã tạm được khôi phục tại thành phố miền Tây Lviv, nhưng chưa rõ khi nào có thể được cung cấp trở lại ổn định ở thành phố Ternopil gần đó, hay các thành phố Sumy ở Đông Bắc, Poltava ở miền Trung.
Chính quyền thủ đô Kiev cũng buộc phải đề nghị cư dân và doanh nghiệp hạn chế tiêu thụ điện từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối. Các cửa hàng cục được khuyến nghị tắt quảng cáo đèn trong quãng thời gian này để tránh quá tải.
"Chúng tôi cũng kêu gọi người dân Kiev hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ năng lượng bất cứ khi nào có thể. Hãy giúp thành phố duy trì mạng lưới điện", chính quyền Kiev gửi thông điệp.
Giới chuyên gia cảnh báo Ukraine có thể đối mặt nguy cơ thiếu năng lượng sưởi ấm nghiêm trọng trong mùa Đông tới, khi hạ tầng năng lượng của họ tiếp tục bị hư hại, còn nhà máy điện hạt nhân lớn nhất mang tên Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát.
- Nhiệt độ ngày tháng 5 cao nhất gần 80 năm, nắng nóng kỷ lục phủ khắp nước Anh (48 phút trước)
- Vì sao người Trung Quốc thích dùng nước tương đến thế? (1 giờ trước)
- Ảnh hậu trường đen trắng quý hiếm của phim 'Tây du ký' (1 giờ trước)
- Huyền thoại cao thủ ngang hàng Hoắc Nguyên Giáp sống thọ 119 tuổi (1 giờ trước)
- Ngày mai miền Bắc và miền Trung còn nắng nóng hơn, Hà Nội cao nhất vượt 40°C (2 giờ trước)
- Reuters: Israel lo mất ảnh hưởng với ông Trump trong đàm phán với Iran (2 giờ trước)
- Báo Hàn Quốc: HLV Park Hang Seo giữ trọng trách ở World Cup, chưa sang Thái Lan (2 giờ trước)
- Tháng 6, miền Bắc có thể hứng nắng nóng tới 42°C (2 giờ trước)
- U17 Việt Nam dự World Cup: Bài học đứng lên từ thất bại (3 giờ trước)
- Nắng nóng khốc liệt, tiêu thụ điện tại Hà Nội cao kỷ lục (3 giờ trước)