Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Nga đang dần hoàn thành một bản ghi nhớ để tiến tới đạt thỏa thuận hòa bình với Ukraine.
Phát biểu tại một hội nghị ở Moskva hôm thứ Sáu (23/4), ông Lavrov nói Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraine. Hai bên đã nối lại liên lạc hồi đầu tháng này ở Istanbul sau ba năm gián đoạn.
“Vâng, chúng tôi ủng hộ việc đàm phán. Chắc chắn sẽ có vòng đàm phán thứ hai. Phía Ukraine đã xác nhận điều đó. Đây là tín hiệu tích cực”, ông Lavrov nói.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nói trong tuần này rằng ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều đồng ý cần có một bản ghi nhớ để làm rõ các nguyên tắc và thời gian thực hiện thỏa thuận hòa bình.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: RT)
Khi được hỏi về tiến độ, ông Lavrov cho biết: “Tôi không rõ phía Ukraine ra sao, nhưng phía chúng tôi thì công việc tiến triển rất nhiều. Dù sao chúng tôi cũng sẽ chuyển bản ghi nhớ này cho Ukraine như đã thống nhất. Hy vọng họ cũng sẽ làm như vậy”.
Ông cũng cho biết thời gian cụ thể cho cuộc gặp tiếp theo giữa hai đoàn đại diện vẫn chưa được ấn định: “Nhiều người đang đồn đoán về thời gian và địa điểm. Nhưng hiện tại chúng tôi chưa có thông tin gì rõ ràng”, ông nói thêm.
Khi được hỏi về đề xuất của Vatican – nơi Tổng thống Trump ủng hộ là địa điểm tổ chức đàm phán tiếp theo – ông Lavrov nói rằng điều đó không thực tế.
“Thực sự thì nó hơi không phù hợp. Khi các nước có truyền thống Chính thống giáo lại đến một nơi thuộc Công giáo để bàn về nguyên nhân gốc rễ gây ra mâu thuẫn, thì không tự nhiên cho lắm”, ông giải thích.
Ông Lavrov nhấn mạnh rằng một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột là chính quyền Ukraine đang tìm cách làm suy yếu và loại bỏ Giáo hội Chính thống Ukraine theo quy tắc cũ (UOC).
Chính phủ Ukraine cáo buộc UOC vẫn còn liên hệ với Nga, dù giáo hội này đã chính thức tuyên bố tách khỏi Tòa Thượng phụ Moskva từ tháng 5/2022. Chính quyền đã bắt giữ một số linh mục và khám xét nhiều nhà thờ. Một trong những vụ việc gây chú ý nhất là tại Tu viện Kiev Pechersk Lavra, nơi lưu giữ nhiều di tích tôn giáo quý giá.
https://vtcnews.vn/nga-soan-ban-ghi-nho-hiep-uoc-hoa-binh-voi-ukraine-ar944825.html