Quốc tế
13/07/2025 03:25Nga phóng hơn 600 UAV và tên lửa trong đợt tấn công ồ ạt vào miền tây Ukraine
Các cuộc tấn công được cho là khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 14 người bị thương. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước phương Tây hành động mạnh mẽ hơn thay vì chỉ gửi "tín hiệu".
Cụ thể, theo Không quân Ukraine, trong đêm 11/7 rạng sáng 12/7, Nga phóng tổng cộng 597 UAV và thiết bị nghi binh, cùng với 26 tên lửa hành trình vào lãnh thổ Ukraine.
Nga phóng hơn 600 UAV và tên lửa trong đợt tấn công ồ ạt vào miền tây Ukraine. (Ảnh: Reuters)
Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố bắn hạ được 319 UAV loại Shahed và 25 tên lửa, tuy nhiên một tên lửa và khoảng 20 UAV xuyên thủng phòng tuyến, đánh trúng 5 địa điểm khác nhau. Chi tiết về các vị trí không được công bố chi tiết.
Tổng thống Zelensky cho biết: “Tốc độ các cuộc không kích của Nga đòi hỏi những quyết định nhanh chóng. Chúng ta có thể kiềm chế điều này ngay lập tức thông qua các biện pháp trừng phạt". Ông kêu gọi trừng phạt các cá nhân và quốc gia giúp Nga sản xuất UAV cũng như thu lợi từ xuất khẩu dầu mỏ, nguồn thu quan trọng với nền kinh tế Nga giữa bối cảnh bị trừng phạt.
Các thành phố Lvov, Lutsk và Chernivtsi là những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Tại Chernivtsi (cách biên giới Romania khoảng 40 km), 2 người thiệt mạng và 14 người bị thương khi UAV và tên lửa tấn công. Nhiều đám cháy bùng phát, gây hư hại nhà ở và trụ sở hành chính – theo thống đốc khu vực Ruslan Zaparaniuk.
Ở Lvov (giáp biên giới Ba Lan), theo thị trưởng Andriy Sadovyi, đợt tấn công này đã phá hủy 46 căn nhà, một tòa nhà đại học, tòa án thành phố và khoảng 20 cơ sở kinh doanh nhỏ và vừa.
Trong khi đó, báo Nga đưa tin nước này đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi một phần vị trí tại Yunakovka (Yunakivka) và khu vực chuyển sang “vùng xám” - tức khu vực không do bên nào kiểm soát hoàn toàn.
Theo chuyên gia Nga Marochko, nhiều cao điểm chiến lược ở phía tây nam và đông nam của khu định cư này vẫn nằm trong tay Ukraine, điều này cản trở đáng kể đà tiến công của Nga ở hướng này.
“Việc chiếm đóng hoàn toàn Yunakovka ở thời điểm hiện tại là rất rủi ro nếu chưa vô hiệu hóa các vị trí Ukraine trên các cao điểm. Các đơn vị của chúng ta đang tích cực tác chiến tại khu vực này để phá hủy vũ khí và thiết bị quân sự của đối phương. Sau khi hoàn tất, chúng ta có thể tiến sâu về phía nam từ đây”, chuyên gia Marochko cho biết thêm.
Trước đó, vào ngày 5/7, Marochko từng tuyên bố rằng Ukraine chỉ còn kiểm soát chưa đến một nửa diện tích Yunakovka.
- Cháy xưởng sản xuất thùng xốp tại Cần Thơ, cột khói đen bao trùm khu dân cư (57 phút trước)
- Lụa tơ sen Phùng Xá (57 phút trước)
- Đội tuyển Việt Nam là 'cơn ác mộng' của bóng đá Malaysia suốt 12 năm (59 phút trước)
- Diện mạo cao tốc Bến Lức - Long Thành trước ngày thông xe (1 giờ trước)
- Thức đêm, gắng sức: Nguy cơ 'kích hoạt' biến cố tim mạch ở người trẻ (2 giờ trước)
- Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia: Đình Bắc xuất hiện cùng Xuân Son (4 giờ trước)
- Trung Quốc mở tuyến container 20 ngày tới châu Âu qua Bắc Cực (5 giờ trước)
- Sáng 5-9, cả nước sẽ đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 (5 giờ trước)
- Kinh tế châu Âu đối mặt cú sốc kép (5 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 16/8: Chưa ngừng đà đi lên (5 giờ trước)