Quốc tế
23/02/2026 09:45Nga phản ứng kịch bản NATO triển khai vũ khí hạt nhân tại Estonia
Ngày 22-2, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Nga sẽ hướng vũ khí hạt nhân vào Estonia trong trường hợp NATO triển khai loại khí tài này trên lãnh thổ quốc gia Bắc Âu. Đây là phản ứng mới nhất từ Nga sau khi Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna xác nhận không phản đối kịch bản vũ khí hạt nhân của NATO hiện diện tại quốc gia này.
Các quốc gia thành viên châu Âu thuộc NATO, liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu, đã thảo luận về ý tưởng mở rộng năng lực răn đe hạt nhân như một phần của kế hoạch tăng cường quân sự quy mô lớn, viện dẫn những lo ngại được nhận định là “mối đe dọa từ Nga” - một quan điểm mà Moscow từng nhiều lần bác bỏ.

Ông Dmitry Peskov khẳng định, Nga không phải là mối đe dọa đối với Estonia hay bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác. Tuy nhiên, người phát ngôn cảnh báo Estonia cần hiểu rõ kịch bản Nga hướng vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ quốc gia này nếu Tallinn cho phép NATO triển khai vũ khí hạt nhân để nhắm vào lãnh thổ Nga.
Là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, Estonia đã thúc đẩy kế hoạch tăng mạnh chi tiêu quốc phòng của châu Âu khi viện dẫn mối đe dọa về một cuộc tấn công do Nga phát động. Trong động thái phản ứng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bố, Estonia là “một trong những quốc gia thù địch nhất”, cáo buộc Tallinn “lan truyền những thông tin không chính xác” về Nga.
Estonia không phải là quốc gia châu Âu thuộc NATO đầu tiên bày tỏ mong muốn sở hữu vũ khí hạt nhân. Hồi đầu tháng 2, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki từng đề cập đến ý tưởng Warsaw cần phát triển chương trình vũ khí hạt nhân của riêng mình.
Tại Hội nghị An ninh Munich diễn ra từ ngày 13 đến 15-2, Thủ tướng Đức Friedrich Merz xác nhận đã thảo luận về khả năng răn đe hạt nhân của Liên minh châu Âu (EU) với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trước đó, một nghị sĩ cấp cao thuộc đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng cho rằng Berlin cần được tiếp cận với vũ khí hạt nhân của Pháp và Anh.
(Theo Russia Today)