Quốc tế
31/03/2022 05:46Nga: Nếu muốn khí đốt, hãy đi tìm đồng ruble!
Interfax ngày 30/3 dẫn lời Chủ tịch Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, Vyacheslav Volodin đề xuất áp dụng quy chế thanh toán bằng đồng ruble với khách hàng là các nước "không thân thiện" không chỉ mặt hàng khí đốt xuất khẩu, mà còn dầu mỏ, ngũ cốc, kim loại quý, than đá hay thậm chí gỗ.

Ảnh minh họa: Reuters
Ông cũng cho rằng, các nước châu Âu ngừng phàn nàn về Nga và thanh toán khí đốt bằng đồng ruble. "Các chính trị gia châu Âu hãy dừng tìm lí do biện minh tại sao họ không thể thanh toán bằng đồng ruble", ông nói, Reuters trích lời. "Nếu các ngài muốn khí đốt, hãy tìm đồng ruble".
Hôm 23/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ chỉ chấp thuận thanh toán bằng đồng ruble cho các hợp đồng chuyển khí đốt tới "những nước không thân thiện", bao gồm tất cả thành viên Liên minh châu Âu (EU), sau khi Moscow hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt từ khối do tình hình Ukraine.
Nga hiện chưa lên lịch nhận thanh toán bằng đồng ruble với các mặt hàng xuất khẩu khác ngoài khí đốt. Khi công bố quyết sách hôm 23/3, ông Putin nói đó chỉ là bước khởi đầu của một kế hoạch lớn hơn.
Từ phương Tây, các nước thành viên G7 và Liên minh châu Âu (EU) những ngày qua đều bác bỏ khả năng thanh toán khí đốt Nga bằng đồng ruble, viện dẫn các điều khoản trong hợp đồng mà họ kí kết với Nga.
Cả Nga và phương Tây chưa cho thấy họ sẽ nhượng bộ. Nga hiện xuất khẩu lượng khí đốt trị giá khoảng 10 tỷ USD mỗi tháng và đáp ứng khoảng 40% nhu cầu khí đốt ở châu Âu. Nhà xuất khẩu năng lượng chính của Nga, tập đoàn Gazprom, có hơn 40 thỏa thuận dài hạn với các đối tác châu Âu.
Ngoài khí đốt, Nga đáp ứng khoảng 25% nhu cầu dầu mỏ của "lục địa già". Bộ trưởng Năng lượng Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 28/3 khẳng định Nga vẫn là nguồn cung năng lượng chủ chốt cho thị trường toàn cầu và nguồn dầu mỏ của Nga là không thể thay thế.
Vẫn theo Interfax, trả lời câu hỏi về việc liệu Nga có cắt nguồn cung cấp khí đốt sang EU nếu khối này từ chối thanh toán cho Moscow bằng đồng ruble hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov ngày 28/3 nói: "Chắc chắn chúng tôi không cấp khí đốt miễn phí".
Thái Hà
- Cục Điện ảnh lên tiếng về tranh cãi quanh phim 'Hoàng hậu cuối cùng' (1 giờ trước)
- Nhận lệnh 'phải tham dự World Cup 2030', Indonesia mở chiến dịch nhập tịch mới (1 giờ trước)
- Chuyên gia: Fed chỉ trì hoãn tăng lãi suất trong tháng 7 (2 giờ trước)
- Giá vàng thế giới phục hồi nhẹ, thị trường vẫn chịu sức ép từ kỳ vọng lãi suất (2 giờ trước)
- Khói cháy rừng phủ kín sân chung kết World Cup 2026, FIFA đối mặt nỗi lo lớn (2 giờ trước)
- Tham vọng kiến tạo 'Thung lũng Silicon' trong lòng đại học Việt (3 giờ trước)
- Lamine Yamal chấn thương, phải tập luyện riêng trước chung kết World Cup (3 giờ trước)
- HLV Tuchel thay người khó hiểu khiến cầu thủ Anh bối rối, Argentina cũng bất ngờ (3 giờ trước)
- Houthi dọa tấn công cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê-út (4 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 17/7: Lao dốc về dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce (4 giờ trước)