Quốc tế
31/05/2018 22:08Nga muốn đàm phán đa phương vấn đề Triều Tiên
Chương trình chuyến đi của ông Lavrov không được công bố. Tuy nhiên, báo chí Nga cho biết 2 vị bộ trưởng sẽ tập trung thảo luận các nỗ lực nối lại cuộc đối thoại đa phương về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
![]() |
| Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố bán đảo Triều Tiên không thể phi hạt nhân hóa một chiều. Ảnh: REUTERS |
Trước chuyến đi, ông Lavrov đã tuyên bố bán đảo Triều Tiên không thể phi hạt nhân hóa một chiều. Nhà ngoại giao hàng đầu Nga từng nhấn mạnh Bình Nhưỡng cần "những bảo đảm chắc chắn" về an ninh và bảo đảm quyền lợi của nước này để có thể ngưng chương trình hạt nhân của mình.
"Nó đòi hỏi những hành động từng bước một, tính kiên định và sự nhẫn nại. Ở giai đoạn cuối của quá trình này, như lộ trình do Nga và Trung Quốc đã vạch ra, nhất định phải tiến hành cuộc đàm phán đa phương liên quan đến tất cả 6 quốc gia (Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản), vốn đã là một bộ phận của quá trình này" - ông Lavrov khẳng định.
Đây là chuyến thăm Bình Nhưỡng đầu tiên của nhà ngoại giao Nga trong suốt 9 năm qua. Ông đã đến thăm Triều Tiên trong 2 ngày 23 và 24-4-2009, 2 tuần sau khi Bình Nhưỡng thông báo rút khỏi đàm phán 6 bên. Quyết định trên được đưa ra khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên và cảnh báo sẽ trừng phạt nghiêm ngặt.
Từ đó đến nay, Nga và Triều Tiên tiếp tục các cuộc tiếp xúc mặc dù phía Nga không cử phái đoàn cấp cao đến Bình Nhưỡng.
Đáng chú ý, chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Lavrov diễn ra 2 tuần trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore.
Trước đó, ông Lavrov thừa nhận Nga ủng hộ sự thay đổi trong mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Washington. Theo vị bộ trưởng Nga, Moscow mong rằng cuộc gặp này sẽ không dẫn đến việc đưa ra tối hậu thư.
Phát biểu ở Moscow hôm 30-5, ông Lavrov khẳng định đàm phán đa phương về vấn đề Triều Tiên sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng trong khu vực. Theo ông, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cần phải được kèm theo các cơ chế bảo đảm hòa bình và ổn định khắp vùng Đông Bắc Á.
Hoài Vy (Theo RIA Novosti, TASS)
| Giải trừ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên có thể mất 15 năm
Cố vấn hàng đầu của chính phủ Mỹ hoài nghi mục tiêu “phi hạt nhân hóa nhanh chóng” trong vấn đề Triều Tiên khi quá ... |
| Mỹ - Trung vừa là đối tác, vừa đối thủ trong vấn đề Triều Tiên
Bắc Kinh và Washington thống nhất trong ý định ngăn chặn chiến tranh và thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, nhưng các ... |
- Vì sao tổ hợp sân pickleball 6.000m² hiện đại bậc nhất Hà Nội bị tháo dỡ? (37 phút trước)
- AFC chốt lịch bốc thăm Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam gặp đội nào? (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, 54 bị cáo lĩnh 384 năm tù (1 giờ trước)
- Tiếp tục tăng mạnh, VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm (1 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất nâng lương hưu lên 3,8 triệu đồng với nhóm hưởng thấp (3 giờ trước)
- Siêu bão Sinlaku tàn phá các đảo Mỹ ở Thái Bình Dương (3 giờ trước)
- Hàng thông trăm tuổi đẹp như 'bước ra từ phim Hàn Quốc' tại Gia Lai (3 giờ trước)
- Ai làm trưởng phái đoàn Mỹ trong vòng đàm phán mới với Iran? (5 giờ trước)
- Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương (6 giờ trước)
- Quân đội Mỹ giành ‘ưu thế kiểm soát trên biển’ tại Trung Đông (6 giờ trước)
