Quốc tế
24/02/2025 02:19Nga lập kỷ lục phóng 267 máy bay không người lái vào Ukraine
Lực lượng không quân Ukraine nói họ đã bắn hạ phần lớn các máy bay không người lái (drone) tấn công vào nước này. Đây là cuộc tấn công bằng drone lớn nhất kể từ khi chiến sự bắt đầu, khi cả hai quốc gia đánh dấu 3 năm ngày Moskva phát động cuộc chiến quy mô lớn vào nước láng giềng phía Tây.
Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga diễn ra hàng đêm trong nhiều tháng qua. Tuy nhiên, đợt tấn công bằng 267 máy bay không người lái đêm 22/2 đã phá vỡ kỷ lục trước đó là 193 máy bay trong một cuộc tấn công hồi tháng 12/2024.
Những vụ nổ được nhìn thấy trên bầu trời Kiev khi quân nhân Ukraine bắn hạ máy bay không người lái của Nga hôm 23/2. (Ảnh: Reuters)
Không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 138 drone Shahed, 119 chiếc khác đã rơi trong khi bay mà không gây thiệt hại nào. Ba chiếc drone đã bay vào Belarus, theo thông báo trên Telegram của không quân Ukraine: "Các khu vực Dnipropetrovsk, Odessa, Poltava, Kiev và Zaporizhzhia đã bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công của đối phương".
Sau vụ việc, Tổng thống Volodymyr Zelensky bày tỏ. "Chiến sự vẫn tiếp diễn. Mọi người có khả năng hỗ trợ phòng không đều phải nỗ lực tăng cường bảo vệ tính mạng con người. Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để mang lại hòa bình bền vững và công bằng cho Ukraine. Điều này có thể đạt được thông qua sự đoàn kết của tất cả các đối tác – chúng ta cần sức mạnh của toàn châu Âu, của Mỹ, của tất cả những ai mong muốn hòa bình bền vững. Tôi cảm ơn tất cả các đối tác đã giúp đỡ chúng tôi và hiểu điều này”.
Chính quyền quân sự Odessa báo cáo có 3 người bị thương trong cuộc tấn công. Dịch vụ khẩn cấp cũng cho biết một người khác bị thương ở Zaporizhzhia.
Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga thông báo 20 drone do Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga trong đêm 22/2 đã bị bắn hạ.
Trong khi đó, quân đội Nga giành quyền kiểm soát hai ngôi làng Ulakly và Novoandriivka thuộc khu vực Donetsk, miền đông Ukraine.
Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga và Mỹ vừa tiến hành đàm phán cấp cao nhằm cải thiện quan hệ song phương và tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Diễn biến này cho thấy Moskva vẫn duy trì cường độ hoạt động quân sự nhắm vào Kiev, có thể nhằm tạo thêm lợi thế trong các cuộc đàm phán sắp tới.
- Tài khoản ngân hàng đã định danh, vì sao nạn nhân bị lừa đảo vẫn không đòi được tiền? (17:45)
- Vì sao bạn thấy những 'vật thể trôi nổi ngoằn ngoèo' khi nhìn vào nguồn sáng? (17:36)
- Israel gửi hệ thống phòng thủ 'lá chắn Vòm Sắt' đến UAE (17:30)
- Thực hư ông Park Hang Seo sắp làm huấn luyện viên đội Thái Lan (1 giờ trước)
- Cần Giờ - cực tăng trưởng mới của TP.HCM (1 giờ trước)
- Chàng trai ăn đồ cay, đắng cũng chỉ thấy vị ngọt, không ngờ là do u não (1 giờ trước)
- Con người có thể xây được căn cứ trên Mặt Trăng trong 10 năm tới? (3 giờ trước)
- Thị trưởng Mỹ Arcadia Eileen Wang thừa nhận làm gián điệp cho Trung Quốc (5 giờ trước)
- Taxi Hương Giang mua mới 1.500 ô tô điện VinFast, mở rộng hợp tác với Green SM (5 giờ trước)
- Ông Trump cân nhắc nối lại hoạt động quân sự ở Iran (6 giờ trước)