Quốc tế
22/03/2021 20:36Nga kêu gọi Trung Quốc hợp tác đối phó Mỹ
"Những yếu tố khách quan, vốn dẫn đến hình thành thế giới đa cực và dân chủ thực sự, đang bị các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, cản trở", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trả lời trực tuyến với báo giới Trung Quốc hôm 21/3. Ông nói thêm rằng Mỹ và các nước phương Tây khác đang "tìm cách tiếp tục thống trị kinh tế, chính trị toàn cầu bằng mọi giá và áp đặt ý chí, yêu sách của mình với các nước khác".
![]() |
| Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trả lời trực tuyến với báo giới Trung Quốc hôm 21/3. Ảnh: Xinhua. |
Lavrov cho rằng ưu tiên hàng đầu của Nga - Trung là tiếp tục tăng cường hợp tác cấp cao, "cùng thúc đẩy chủ nghĩa đa cực toàn cầu và hội nhập khu vực, đồng thời bảo đảm một trật tự công bằng, dân chủ, ổn định cho quốc tế và khu vực".
Đề cập tới các lệnh trừng phạt do Washington áp đặt, Ngoại trưởng Nga cho rằng Mỹ cùng các quốc gia phương Tây khác đã từ bỏ phương thức ngoại giao truyền thống.
"Từ Obama, Trump, cho đến chính quyền Mỹ hiện nay, họ luôn sử dụng các biện pháp trừng phạt, tới nỗi chúng đã trở thành công cụ thường trực để Mỹ giải quyết các vấn đề quốc tế", Lavrov nói, thêm rằng đòn trừng phạt không mang lại lợi ích gì và áp chúng tên Nga - Trung lại càng không khôn ngoan.
Ngoại trưởng Nga khẳng định để đối phó với các lệnh trừng phạt, Moskva và Bắc Kinh nên tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc để "chấm dứt các biện pháp cưỡng chế đơn phương", đồng thời tận dụng cơ hội để tăng cường đổi mới khoa học và công nghệ độc lập, phát huy sức mạnh dân tộc.
Lavrov khuyến khích thúc đẩy thanh toán bằng nội tệ hay các loại tiền tệ quốc tế khác có thể thay thế USD và dần xa rời hệ thống thanh toán quốc tế do phương Tây kiểm soát để tránh và giảm thiểu rủi ro từ các lệnh trừng phạt.
Ngoại trưởng Nga cũng ca ngợi mối quan hệ Moskva - Bắc Kinh đang ở mức tốt nhất trong lịch sử khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Láng giềng tốt Nga - Trung. Lavrov dự kiến thăm Trung Quốc trong hai ngày 22-23/3.
Ngọc Ánh (Theo CGTN)
| Biden cứng rắn bất ngờ với Nga, Trung
Hai tháng sau khi nhậm chức, Biden đang bộc lộ phong cách ngoại giao và ông không ngại đưa ra những ngôn từ cứng rắn ... |
| Tổng thống Nga Putin đề nghị Tổng thống Biden đối thoại trực tiếp
Ông Putin cho biết sẵn sàng đối thoại vào thời điểm thuận tiện cho người đồng cấp Mỹ và sẽ không trì hoãn cuộc đối ... |
- Thi lớp 10 Hà Nội: Học sinh được thay đổi nguyện vọng đăng ký thi trực tuyến trước ngày 17-4 (21 phút trước)
- Lương tối thiểu tăng liên tục nhưng thu nhập thực tế vẫn thấp (32 phút trước)
- Đàm phán cải cách WTO đứng trước nguy cơ bế tắc kéo dài (51 phút trước)
- Các hãng bán dẫn Hàn Quốc tăng đầu tư vào Trung Quốc để ứng phó tình trạng thiếu hụt bộ nhớ cho AI (1 giờ trước)
- Xe sang mắc kẹt giữa biển vì 'điểm nghẽn' Hormuz (1 giờ trước)
- Chủng EV71 khiến ca tay chân miệng nặng tăng, TP.HCM dự phòng kịch bản quá tải (1 giờ trước)
- Chiến sự Mỹ - Iran đẩy chuỗi cung ứng toàn cầu vào vòng xoáy đứt gãy (2 giờ trước)
- Sử dụng Starlink trái phép, chủ tàu du lịch ở Cát Bà bị phạt 70 triệu đồng (2 giờ trước)
- Bộ Xây dựng cân nhắc giữa áp phụ thu nhiên liệu và tăng trần vé bay nội địa (2 giờ trước)
- Vì sao phim ngắn 'tổng tài' phi lý nhưng vẫn hút triệu view, giới trẻ mê mệt? (3 giờ trước)
