Nga hồi hương trẻ em Ukraine

Chuyên trách Tổng thống Nga về quyền trẻ em xác nhận nước này sẽ trình danh sách các trẻ em Ukraine cần được hồi hương trong vòng đàm phán trực tiếp sắp tới.

Hãng tin RT cho biết, Chuyên trách của Tổng thống về quyền trẻ em, bà Maria Lvova Belova, ngày 19/6 tuyên bố Moskva sẽ chính thức trao cho Ukraine danh sách trẻ em cần được đoàn tụ với gia đình, thông qua kênh đối thoại trực tiếp giữa hai nước.

Động thái này được kỳ vọng sẽ mở đường cho các tiến trình nhân đạo sâu hơn giữa Moskva và Kiev, vốn đang đóng băng sau nhiều tháng căng thẳng leo thang.

Phát biểu tại một diễn đàn ở Moskva, bà Lvova Belova cho biết danh sách nói trên đang được hoàn tất và sẽ được trình bày tại vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine, với sự trung gian của Qatar – quốc gia đã đóng vai trò cầu nối nhân đạo trong thời gian qua.

“Chúng tôi đang chuẩn bị một danh sách cụ thể để gửi tới phía Ukraine. Mỗi trường hợp đều được xác minh đầy đủ về danh tính, thân nhân và điều kiện pháp lý”, bà cho biết.

Chuyên trách của Tổng thống Nga về quyền trẻ em, bà Maria Lvova Belova. (Ảnh: Sputnik)

Chuyên trách của Tổng thống Nga về quyền trẻ em, bà Maria Lvova Belova. (Ảnh: Sputnik)

 

Theo bà, mục tiêu chính là tạo điều kiện cho những trẻ em Ukraine đang ở Nga được đoàn tụ với gia đình, trong trường hợp có yêu cầu hợp pháp từ người thân.

Nga xác nhận năm trẻ em trong số 339 trẻ em được Ukraine liệt kê trong vòng đàm phán mới nhất tại Istanbul hiện đang được chuẩn bị để hồi hương.

Moskva và Kiev đã nhất trí thực hiện một loạt các cuộc trao đổi, tập trung vào những người bị thương nặng, bị bệnh và những tù nhân trẻ tuổi. Nga cũng đơn phương hồi hương thi thể của hơn 6.000 quân nhân Ukraine đã hy sinh. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, Moskva chỉ nhận lại được 57 thi thể binh lính Nga.

Việc Nga công khai ý định trao danh sách trẻ em cho Ukraine được xem là bước đi tích cực trong bối cảnh ngoại giao hai bên gần như bế tắc. Giới quan sát nhận định, nếu việc trao danh sách này thực sự diễn ra minh bạch và hiệu quả, nó có thể giúp tạo “niềm tin từng phần” giữa hai bên – yếu tố cần thiết để mở rộng đối thoại nhân đạo và hướng đến các hình thức ngừng bắn cục bộ trong tương lai.

Tuy nhiên, phía Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận chính thức nào về đề xuất của bà Lvova Belova. Trước đây, Kiev nhiều lần yêu cầu Nga trả lại toàn bộ trẻ em mà họ cho là “bị đưa đi trái phép”.

https://vtcnews.vn/nga-hoi-huong-tre-em-ukraine-ar949947.html

Cẩm Lai(Nguồn: RT) / VTC News