Quốc tế
09/05/2024 02:18Nga "đón đường" tập kích sân bay dành cho F-16 và 3 nhà máy điện của Ukraine
PravdaUkraine hôm nay (8/5) dẫn tuyên bố của quân đội Ukraine xác nhận Nga đã mở đợt tập kích quy mô lớn vào các mục tiêu ở nước này trong đêm bằng 55 tên lửa và 21 máy bay không người lái (UAV), trong đó phía Ukraine khẳng định đã đánh chặn được 20 UAV và 39 quả tên lửa.
Theo quân đội Ukraine, các loại tên lửa mà Nga sử dụng bao gồm một tên lửa siêu vượt âm Kinzhal; hai tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M; một tên lửa hành trình Iskander-K; 4 tên lửa Kalibr; 45 tên lửa Kh-101/Kh-555 và 2 tên lửa dẫn đường loại Kh-59/Kh-69 phóng từ máy bay.
Trong số 59 mục tiêu Nga mà Ukraine tuyên bố đánh chặn thành công có 33 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555; 4 tên lửa hành trình Kalibr; 2 tên lửa dẫn đường Kh-59/Kh-69 và 20 UAV.
Nhà chức trách Ukraine cùng ngày xác nhận hỏa lực Nga đánh trúng hạ tầng năng lượng tại 6 tỉnh là Poltava, Kirovohrad, Zaporizhzhia (khu vực Ukraine kiểm soát), Lviv, Ivano-Frankivsk và Vinnytsia, nhưng không nêu chi tiết về mục tiêu và thiệt hại.
Tập đoàn điện lực hàng đầu Ukraine DTEK thông tin, thiết bị tại 3 nhà máy nhiệt điện do doanh nghiệp này vận hành bị hư hại. "Thêm một đêm khó khăn với ngành năng lượng Ukraine. Máy móc bị hư hại nghiêm trọng. Các công nhân đang cố gắng khắc phục hậu quả", DTEK nêu.
Đây là đợt tập kích quy mô lớn thứ 5 của Nga nhắm vào hạ tầng năng lượng Ukraine trong 50 ngày qua. Tuần trước, DTEK thông báo 4 nhà máy nhiệt điện của tập đoàn ở tỉnh Lviv và Ivano-Frankivsk phải dừng hoạt động do trúng hỏa lực Nga.
Ukraine đối mặt tình trạng thiếu hụt năng lực phòng không do các gói viện trợ quân sự của Mỹ bị đình trệ nhiều tháng. Tháng trước, DTEK, đơn vị cung cấp 1/5 điện năng toàn Ukraine, thông báo mất 80% công suất phát điện. Chưa rõ năng lực phát điện của DTEK sau cuộc tập kích mới nhất.
Cùng ngày, thông tấn Nga RiaNovosti dẫn nguồn tin riêng cho hay, quân đội Nga đã vừa thực hiện đợt tấn công nhắm vào hạ tầng công nghiệp quốc phòng gần Kiev; nhà máy nhiệt điện Dobrotvorskaya ở tỉnh Lviv phía Tây Ukraine; nhà máy nhiệt điện Kremenchug ở Poltava; và nhiều mục tiêu khác.
"Tại thành phố Stryi ở tỉnh Lviv, cuộc không kích nhắm mục tiêu khu vực sân bay quân sự, nơi chuẩn bị tiếp nhận tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất", nguồn tin của RiaNovosti nêu.
Mỹ năm 2023 cấp phép để các nước NATO chuyển giao tiêm kích F-16 cho Ukraine. Hà Lan, Na Uy, Đan Mạch và Bỉ gần đây cam kết viện trợ Kiev hàng chục chiếc F-16. Dự kiến, những chiếc F-16 đầu tiên có thể được bàn giao cho Ukraine ngay trong năm nay.
- Nhà máy điện mặt trời rộng bằng 2.600 sân bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ (1 giờ trước)
- Đổ tiền vào gói tầm soát đột quỵ đắt đỏ, mua sự yên tâm hay thêm lo lắng? (2 giờ trước)
- 'Con không nhớ món mẹ nấu thích nhất là gì': Cái giá của những bữa cơm đặt qua ứng dụng (2 giờ trước)
- Thế giới mạnh tay với mạng xã hội (3 giờ trước)
- Chọn xe máy điện, người dùng hưởng lợi kép: Tiết kiệm chi phí, giảm ô nhiễm (3 giờ trước)
- ĐT Việt Nam nguy cơ vào 'bảng tử thần' ở Asian Cup 2027 (3 giờ trước)
- Đánh giá của WHO về nguy cơ lây lan vi rút Hanta trong cộng đồng (3 giờ trước)
- Miễn học phí - bước đi chiến lược vì tương lai tri thức (4 giờ trước)
- ChatGPT trở thành 'kho bằng chứng' trong các vụ án hình sự (4 giờ trước)
- Khoảnh khắc 2 sao Ngoại Hạng Anh húc đầu nhau, mỗi người khâu hơn 10 mũi (4 giờ trước)