Nga chọc thủng phòng tuyến của Ukraine ở Nam Donetsk

Nga cùng lực lượng dân quân miền Đông xuyên thủng tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine gần thành phố Ugledar ở phía Nam tỉnh Donetsk và đang đẩy mạnh đà tiến công.

Nga chọc thủng phòng tuyến của Ukraine ở Nam Donetsk -0
Binh sĩ Nga ở Ukraine. Ảnh: RT

Interfax cuối ngày 14/8 dẫn lời đại diện chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ở vùng Donbass Daniil Bezsonov, xác nhận, "lực lượng đồng minh", gồm Nga và dân quân miền Đông Ukraine, đã "xuyên thủng tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine" và đang tiến công nhanh theo hướng Ugledar.

"Lực lượng vũ trang Ukraine bị tổn thất nặng nề về trang bị và nhân lực", tuyên bố của DPR có đoạn, đồng thời xác nhận đây là thành công mới nhất của "lực lượng đồng minh" trên mặt trận Donetsk suốt nhiều tuần qua.

DPR và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng là hai thực thể do lực lượng ly khai lập ra ở Donbass, coi tỉnh Donetsk và Lugansk là lãnh thổ trong hiến pháp. Đầu tháng 7/2022, Nga tuyên bố đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi tỉnh Lugansk, trong khi đà tiến công ở Donetsk chững lại.

Nga chọc thủng phòng tuyến của Ukraine ở Nam Donetsk -0
Bản đồ tình trạng chiến sự ở Ukraine. Đồ họa: BBC/ISW

Ugledar hay Vuhledar, có dân số khoảng 20.000 người, nằm cách ranh giới giữa Donetsk và tỉnh Zaporizhzhia khoảng 30km và cách thành phố Mariupol bên bờ biển Azov khoảng 60km. Việc kiểm soát Ugledar và cho phép DPR sớm giành toàn bộ khu vực phía Nam Donetsk và chuyển sang tiến công theo hướng Tây Bắc.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/8 xác nhận quân đội Nga cũng đang tiến công ở tỉnh Kharkov, với khu định cư Udy là khu vực mới nhất mà Moscow giành quyền kiểm soát. Phía Nga còn tuyên bố phá hủy ít nhất 5 sở chỉ huy của Ukraine ở Kharkov và DPR.

https://cand.com.vn/the-gioi-24h/nga-choc-thung-phong-tuyen-cua-ukraine-o-nam-donetsk-i664014/

Thái Hà / Công an nhân dân