Quốc tế
07/03/2025 16:03Nga chờ nhóm đàm phán Mỹ để giải quyết xung đột ở Ukraine
APA dẫn nguồn tin từ investing.com đưa tin sau khi nhóm đàm phán của Mỹ thành lập, Moskva có kế hoạch cử nhóm riêng tham gia đàm phán.
Tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cũng chỉ ra những bước tiếp theo trong tiến trình ngoại giao giữa hai quốc gia này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: Sputnik)
Hôm 5/3, Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nhấn mạnh Thủ đô Minsk của Belarus có thể là nơi tốt nhất để tổ chức các cuộc đàm phán ba bên tiềm năng giữa Mỹ, Ukraine và Nga.
Ông Peskov nói: "Vấn đề này chưa được nêu ra hoặc thảo luận theo bất kỳ cách nào, nhưng tất nhiên Minsk là nơi tốt nhất với chúng tôi. Đây là đồng minh chính của chúng tôi, vì vậy đây là nơi tốt nhất để đàm phán".
Bên cạnh đó, điện Kremlin nhận định "tích cực" về tuyên bố sẵn sàng đến bàn đàm phán của Tổng thống Ukraine Zelensky.
Dù vậy, ông Peskov bình luận thêm: "Câu hỏi đặt ra là ngồi với ai (tại bàn đàm phán). Cho đến nay, Tổng thống Ukraine vẫn có lệnh cấm hợp pháp về việc đàm phán với Nga. Do đó, nhìn chung, chúng ta có cách tiếp cận tích cực, nhưng sắc thái vẫn chưa thay đổi".
Tổng thống Ukraine từng cho biết ông và nhóm của mình "sẵn sàng làm việc dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Trump để đạt hòa bình lâu dài". Ông đề xuất thực hiện các bước đầu tiên như thả tù nhân, lệnh ngừng bắn một phần trên không và trên biển, để hướng tới thỏa thuận hòa bình.
Ông Zelensky đưa ra đề nghị trên sau cuộc đụng độ công khai với ông Trump tại Phòng Bầu dục, và sau khi Mỹ tạm dừng mọi viện trợ quân sự để gây sức ép buộc Ukraine đàm phán.
Lập trường gần đây của ông Trump về Ukraine, bao gồm cả việc công khai chỉ trích ông Zelensky và báo cáo dừng viện trợ quân sự cho Kiev, được các quan chức Nga đánh giá cao nhưng làm dấy lên mối lo ngại giữa các đồng minh châu Âu.
Vào cuối tháng 2, ông Trump cũng nói Ukraine nên "quên" việc gia nhập NATO, điều mà Kiev coi là sự bảo đảm an ninh chống lại khả năng Moskva tấn công trong tương laii. Trong khi đó, Nga nhiều lần khẳng định việc NATO mở rộng là "lý do chính đáng" cho cuộc chiến.
https://vtcnews.vn/nga-cho-nhom-dam-phan-my-de-giai-quyet-xung-dot-o-ukraine-ar930122.html
- Ba trẻ ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua: Sở Y tế Đà Nẵng nhận thuốc giải độc từ WHO (1 giờ trước)
- 'Vợ hụt' của Trư Bát Giới phim Tây du ký: Hôn nhân viên mãn, U80 vẫn trẻ đẹp (1 giờ trước)
- Sư huynh của Lý Tiểu Long là cao thủ Vịnh Xuân thực chiến, chưa từng thất bại (2 giờ trước)
- Vì sao khi đi máy bay bạn nên mang theo một quả bóng tennis? (2 giờ trước)
- Xuất khẩu nông sản ảnh hưởng thế nào trước xung đột Trung Đông (3 giờ trước)
- Bánh mì – món ăn “quốc dân” của người Việt vì sao lại tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm? (3 giờ trước)
- Những thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 (3 giờ trước)
- Những điểm mới liên quan thi lớp 10 tại TP.HCM (3 giờ trước)
- Tân Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn 'an toàn và khỏe mạnh' (3 giờ trước)
- Trúng vật thể lạ không xác định, tàu hàng bốc cháy ở eo biển Hormuz (4 giờ trước)