Quốc tế
24/05/2025 17:15Nga cáo buộc Ukraine cản trở đàm phán hòa bình
Theo quan điểm của Bộ Ngoại giao Nga, các cuộc tấn công do Ukraine triển khai những ngày gần đây nhằm vào nhiều địa điểm không trực tiếp liên quan đến chiến sự, bao gồm cả thủ đô Moscow.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Ukraine đã phóng 788 máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ quốc gia này từ ngày 20 đến 23-5. Ngoại trừ 12 UAV đánh trúng mục tiêu, quân đội Nga đã thành công bắn hạ toàn bộ số còn lại.
Tuyên bố ngày 23-5 (giờ địa phương) của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, các cuộc tấn công mới nhất của Ukraine nhằm phá hoại tiến trình đàm phán trực tiếp giữa hai bên và ngăn cản việc thực hiện các thỏa thuận ban đầu đã đạt được tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 16-5, bao gồm cả hoạt động trao đổi tù binh quy mô lớn.
Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, Nga sẽ thực hiện biện pháp trả đũa tương xứng nhưng chỉ nhằm vào những địa điểm quân sự và doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Ukraine.
“Chúng tôi nhấn mạnh rằng, cam kết có nguyên tắc trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình mang tính xây dựng thông qua đối thoại vẫn không thay đổi”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov xác nhận, Moscow đang ở “giai đoạn nâng cao” trong việc chuẩn bị bản ghi nhớ phác thảo các bước hướng tới một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Ukraine.
“Chúng tôi sẽ chuyển bản ghi nhớ cho Ukraine như đã thỏa thuận và kỳ vọng họ cũng sẽ làm như vậy”, ông Sergey Lavrov cho biết.
Ngoại trưởng Nga cũng khẳng định, Nga ủng hộ ý tưởng đàm phán, đồng thời tiết lộ sẽ có vòng đàm phán thứ hai với Ukraine. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm cụ thể của cuộc đàm phán này vẫn chưa được xác định.
Trước đó, Tổng thống Nga Putin cho biết, ông cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí rằng, động thái tiếp theo giải quyết xung đột Ukraine phải là một bản ghi nhớ nêu rõ các nguyên tắc, cũng như mốc thời gian cho một giải pháp hòa bình.
Liên quan đề nghị của Vatican về việc tổ chức các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho rằng, kịch bản này không thực tế.
Theo Ngoại trưởng Nga, một trong những nguyên nhân gốc rễ dẫn đến xung đột xuất phát từ việc Ukraine có động thái nhằm phá hủy Giáo hội Chính thống giáo Ukraine (UOC) trực thuộc Tòa Thượng phụ Moscow.
UOC có quan hệ chặt chẽ với Giáo hội Chính thống Nga nhưng đã tuyên bố độc lập kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2-2022.
- Sự xuất hiện của siêu AI đưa cuộc săn lùng người ngoài hành tinh bước sang chương mới đầy chấn động (21:31)
- “Ốc mượn hồn” và kỳ vọng giữ nhiệt cho phim Việt mùa hè (2 giờ trước)
- Vietjet mở đường bay Nha Trang – Singapore trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (4 giờ trước)
- Bill Gates hoen ố hình tượng vì hơn 20 mối quan hệ ngoài luồng, sắp phải ra trình diện trước quốc hội (4 giờ trước)
- Thống kê 'khủng' của Paris Saint-Germain sau chức vô địch Champions League (4 giờ trước)
- WHO chạy đua ngăn Ebola bùng phát tại Congo (4 giờ trước)
- Lầu Năm Góc để ngỏ khả năng tái tấn công Iran (4 giờ trước)
- Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội năm 2026 chính thức (4 giờ trước)
- Chứng khoán dự báo còn rung lắc, nhà đầu tư nên làm gì? (4 giờ trước)
- Nhan sắc nóng bỏng của mỹ nhân Colombia đăng quang Miss Grand All Stars (4 giờ trước)