Quốc tế
12/07/2023 18:05Nga cảnh báo dùng bom chùm ở Ukraine để đáp trả Mỹ
RiaNovosti ngày 11/7 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, trong trường hợp Mỹ cung cấp bom và đạn chùm cho Ukraine, "lực lượng vũ trang Nga sẽ buộc phải sử dụng loại vũ khí tương tự chống lại lực lượng vũ trang Ukraine".
"Nga có trữ lượng bom và đạn chùm sẵn sàng hoạt động. Chúng hiệu quả hơn nhiều so với bom, đạn chùm của Mỹ", Bộ trưởng Shoigu nói, nhấn mạnh Moscow đã hạn chế sử dụng bom và đạn chùm trong chiến sự ở Ukraine do lo ngại mối nguy hiểm của chúng với dân thường.
Đáng chú ý, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng khẳng định, Moscow đang thực hiện các biện pháp tăng cường để bảo vệ binh sĩ khỏi nguy cơ bom, đạn chùm của đối phương, nhưng không nêu rõ chi tiết.
Bình luận được ông Shoigu đưa ra sau khi Mỹ quyết định chuyển bom chùm có tên gọi Đạn Thông thường Cải tiến Đa dụng (DPICM) cho Ukraine trong gói viện trợ quân sự mới nhất.
Đây là loại đạn pháo chuyên dùng để phát tán đạn con trên khu vực rộng lớn để chống lại thiết giáp và bộ binh đối phương.
Mỹ nói rằng, việc gửi bom chùm là cần thiết do Ukraine đã cạn kiệt đạn pháo thông thường. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nhận định đạn chùm mà Mỹ viện trợ có thể giúp đẩy nhanh quá trình giành lại khu vực Nga đang kiểm soát.
Tuy nhiên, nhiều tổ chức và quốc gia trên thế giới phản đối việc sử dụng bom chùm do tỷ lệ đạn con không phát nổ cao. Nếu vương vãi trên mặt đất, vướng vào lùm cây cỏ, chúng có thể tồn tại nhiều năm và phát nổ khi dân thường vô tình chạm phải sau khi chiến sự kết thúc.
Trước tuyên bố của ông Shoigu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói quyết định viện trợ bom chùm là "hành động tuyệt vọng và thể hiện sự yếu đuối của Mỹ".
Nga: Ukraine thiệt hại nặng trong phản công
Vẫn trong tuyên bố ngày 11/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu khẳng định Ukraine đã thiệt hại hơn 26.000 binh sĩ và 3.000 đơn vị vũ khí kể từ khi phát động chiến dịch phản công hồi đầu tháng 6/2023.
Theo ông Shoigu, quân đội Nga hơn một tháng qua phá hủy 1.200 thiết giáp của Ukraine, trong đó có 17 tăng chủ lực Leopard 2 do Đức chế tạo, 12 thiết giáp M2 Bradley do Mỹ sản xuất, 5 xe tăng bánh hơi AMX-10 RC của Pháp.
- Khi những chứng nhân lịch sử đắm chìm trong 'Đất nước thiên hùng ca' (17:00)
- Đề xuất trang bị kiến thức, kỹ năng chuẩn bị tuổi già cho người từ 40 tuổi (35 phút trước)
- Cháy rừng đe dọa trạm liên lạc không gian sâu của NASA tại Tây Ban Nha (50 phút trước)
- COVID-19 tăng trở lại, Bộ Y tế ra khuyến cáo (1 giờ trước)
- Đoàn Bảo Châu bị truy tố tội danh gì? (1 giờ trước)
- Tin mưa lớn trên 200mm ở miền Bắc và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (2 giờ trước)
- Nơi cho dòng dầu đẹp… mê hồn! (2 giờ trước)
- Mỹ áp thuế 12,5%, Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp chủ động ứng phó (4 giờ trước)
- Vì sao giới trẻ Mỹ quay lưng lại với AI? (5 giờ trước)
- Từ Thượng Hải đến London, New York: Siêu đô thị không thoát cảnh ngập úng (7 giờ trước)