Hồ sơ
03/12/2024 16:04Nga bỏ xa NATO về sản xuất vũ khí
Những số liệu do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố trong báo cáo thường niên về 100 công ty quốc phòng hàng đầu thế giới đã đặt ra câu hỏi về khả năng phương Tây cung cấp cho Ukraine những vũ khí mà nước này cần để đánh bại cuộc tấn công của Nga.
Trong khi nhiều công ty quốc phòng hàng đầu của Nga đạt mức tăng trưởng doanh thu là 40% thì doanh thu của nhà thầu quốc phòng hàng đầu của Mỹ và châu Âu chỉ tăng lần lượt 2,5% và 0,2%, so với mức trung bình toàn cầu là 4,2%.
Nga tăng cường sản xuất vũ khí trong thời gian qua. (Ảnh: Sputnik)
Dù doanh thu danh nghĩa của nhà thầu quốc phòng hàng đầu Mỹ và châu Âu cao hơn theo cấp số nhân - lần lượt là 317 tỷ USD và 133 tỷ USD so với 25,5 tỷ USD của Nga, nhưng những phát hiện của SIPRI cho thấy Nga đã vũ khí hóa nền kinh tế hiệu quả hơn trong thời chiến để đáp ứng thách thức về nguồn cung ở tiền tuyến.
Theo SIPRI, chỉ có hai công ty Nga lọt vào top 100. Đó là công ty cổ phần nhà nước Rostec, có công ty con sản xuất máy bay, áo giáp và thiết bị điện tử và công ty United Shipbuilding Corporation. Do họ là công ty duy nhất công bố thông tin tài chính.
"Tính minh bạch về hoạt động sản xuất vũ khí của Nga bắt đầu giảm đáng kể sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 và hầu hết các công ty vũ khí ngừng công bố báo cáo tài chính sau chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022", nhóm nghiên cứu thông tin.
Theo Joseph Fitsanakis, giáo sư nghiên cứu tình báo và an ninh tại Đại học Coastal Carolina, số lượng khí tài quân sự sản xuất của Nga hiện vượt xa Mỹ và tất cả quốc gia thành viên NATO cộng lại. Điều này thực sự khó tin, nhưng Nga phải làm như vậy nếu muốn vượt qua sự hỗ trợ dành cho Ukraine.
"Việc chi tiêu khổng lồ như vậy về cơ bản tạo ra nền kinh tế thời chiến, ngăn chặn sự khởi đầu của cuộc suy thoái kinh tế lớn", giáo sư Joseph Fitsanakis nói.
Trong báo cáo hồi tháng 4, SIPRI ước tính Nga tăng chi tiêu quân sự lên 24% vào năm ngoái với 109 tỷ USD, chiếm 5,9% nền kinh tế. Con số này có vẻ không cao, nhưng chi tiêu quân sự trung bình của NATO đứng ở mức 1,9% tổng sản phẩm quốc nội.
Ngoài ra, quốc phòng là nguồn tạo ra gần một nửa tăng trưởng kinh tế của Nga.
Năm nay, Ngân hàng Phần Lan ước tính các công ty quốc phòng chiếm 40% tăng trưởng của Nga trong nửa đầu năm 2023, trở thành lĩnh vực có hiệu suất hoạt động cao nhất trong nền kinh tế.
https://vtcnews.vn/nga-bo-xa-nato-ve-san-xuat-vu-khi-ar911026.html
- Vì sao đường chạy marathon lại dài 42,195km? (2 giờ trước)
- Không phải Gia Cát Lượng, 3 đại mưu sĩ này đã sớm nhìn thấu đại thế thiên hạ (2 giờ trước)
- 'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' rời showbiz làm dâu hào môn, U60 vẫn đẹp gợi cảm (2 giờ trước)
- Vì sao gia tộc Hoắc Nguyên Giáp từ bỏ võ thuật? (3 giờ trước)
- 'Hộ linh tráng sĩ' và ván cược 100 tỷ đồng: Thất bại vì đâu? (3 giờ trước)
- KOL, KOC biến lời review thành đơn hàng, ai chịu trách nhiệm khi quảng cáo sai? (3 giờ trước)
- Chuyên gia: Fed tăng lãi suất, Việt Nam có thể chủ động hóa giải áp lực (4 giờ trước)
- Bộ Nội vụ thông tin mới về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2027 (4 giờ trước)
- Cuộc đua hydro trong thời kỳ bất ổn năng lượng (4 giờ trước)
- Fed tăng lãi suất, chứng khoán Việt Nam hôm nay được dự báo thế nào? (5 giờ trước)