Quốc tế
04/06/2025 14:32Nga bắt giữ kẻ hợp tác với Ukraine phá cầu Crimea
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết hôm thứ Ba (3/6), một cư dân Crimea đã bị bắt giữ vì hợp tác với các cơ quan đặc biệt của Ukraine và lắp ráp một thiết bị nổ tự chế (IED) nhằm mục đích sử dụng trong một cuộc tấn công khủng bố trên bán đảo này.
Theo tuyên bố, người đàn ông 59 tuổi đến từ thành phố Feodosia đã tự nguyện liên hệ với Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và đề nghị hỗ trợ. Ông được một sĩ quan tình báo Ukraine tuyển dụng và giữ liên lạc bí mật với sĩ quan này, FSB tuyên bố.
Theo đoạn video do FSB công bố, nghi phạm đã thừa nhận hành vi và nói rõ rằng anh ta nhận lệnh từ phía Ukraine. Video cũng cho thấy các thiết bị nổ tự chế, dây cháy chậm và vật liệu nổ được cho là thu giữ tại nơi ở của đối tượng. Thiết bị này chứa hơn 1,2 kg thuốc nổ mạnh, một kíp nổ điện, một máy thu và phát tín hiệu từ xa tự chế và gần 500 gram đinh để làm mảnh đạn, theo cơ quan an ninh Nga.
FSB không tiết lộ tên nghi phạm nhưng cho biết người này đang bị điều tra về các tội danh "phản quốc" và "chuẩn bị hành vi khủng bố", theo luật hình sự Nga.
Video của FSB cũng bao gồm cảnh quay quá trình bắt giữ, lời thú tội của nghi phạm và hình ảnh quả bom đã lắp ráp. Ngoài ra, FSB công bố các ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa nghi phạm và người điều phối phía Ukraine. Cơ quan này cho rằng vụ việc là một phần trong chiến dịch phá hoại quy mô lớn do tình báo Ukraine đứng sau.
Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Nga đang điều tra hai vụ phá hoại nghiêm trọng nhằm vào hệ thống đường sắt tại các vùng Bryansk và Kursk vào cuối tuần qua. Tại Bryansk, một cây cầu đã đổ sập ngay trước khi một đoàn tàu chở khách đi qua. Ở Kursk, một vụ nổ khiến một cây cầu đường sắt sập dưới chân đoàn tàu chở hàng đang chạy. Các vụ việc khiến bảy người thiệt mạng và 113 người bị thương.
Ủy ban Điều tra Nga cho biết đang xử lý các vụ việc trên như những vụ "tấn công khủng bố" do Ukraine đứng sau, và nghi ngờ những kẻ phá hoại sử dụng thuốc nổ quân sự loại C-4 do Mỹ sản xuất để gây trật bánh tàu.
Đây là vụ việc mới nhất trong loạt các vụ bắt giữ mà Moskva cáo buộc liên quan đến hoạt động gián điệp và phá hoại của Ukraine tại Crimea kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.
Trước đó, FSB từng tuyên bố triệt phá một mạng lưới gián điệp Ukraine ở Sevastopol - nơi đặt căn cứ Hạm đội biển Đen của Nga - và bắt giữ một công dân bị cáo buộc chuyển thông tin cho Kiev hồi tháng 4.
- Vị tỷ phú lát vàng kín mặt đất để mua vườn đón Đức Phật (06/04/26 21:02)
- Gia đình bao trọn cả toa tàu làm lễ cưới gây tranh cãi trên mạng xã hội (06/04/26 20:45)
- Tỉnh dậy sau phẫu thuật, bệnh nhân bỗng biết nói tiếng Tây Ban Nha (06/04/26 20:22)
- 4 nhóm người nên hạn chế uống nước mía mùa hè (06/04/26 19:55)
- Sự nghiệp trái ngược của 2 nữ ca sĩ Việt từng sang Trung Quốc thi 'Đạp gió' (06/04/26 19:44)
- Bác sĩ Việt cứu hành khách nước ngoài ngất xỉu trên máy bay ở độ cao hơn 10.000m (06/04/26 19:31)
- Báo Malaysia khuyên đội nhà bỏ chiến lược 'nhập tịch để thắng tuyển Việt Nam' (06/04/26 19:16)
- Dựng chuyện bắt cóc trẻ em, kêu gọi từ thiện để trục lợi (06/04/26 19:02)
- Nam sinh bị liệt nửa người dưới do cúi đầu xem điện thoại quá nhiều (06/04/26 18:42)
- Các hãng hàng không tận dụng cơ hội khi Trung Đông gián đoạn (06/04/26 18:18)