Quốc tế
05/02/2026 15:12NATO tăng cường hiện diện quân sự tại Bắc Cực
NATO đang lên kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực Bắc Cực, đặc biệt là xung quanh Greenland, theo thông báo của người phát ngôn khối quân sự do Mỹ dẫn đầu. Trong khi đó, Nga khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ các lợi ích của mình tại khu vực này.
Theo các nguồn tin, động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy ý tưởng sáp nhập Greenland – vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch – với lập luận rằng hòn đảo này đang đối mặt với các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc.
NATO tăng cường hiện diện quân sự tại Bắc Cực. (Ảnh minh họa)
Moscow tuyên bố không liên quan đến tranh cãi xung quanh Greenland, song nhấn mạnh Nga sẽ bảo vệ lợi ích của mình tại khu vực Bắc Cực nói chung.
Phát biểu với báo giới hôm thứ Ba (3/2), ông Martin O’Donnell, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy quân sự tối cao NATO tại châu Âu, cho biết: “Các công tác lập kế hoạch đang được tiến hành cho việc gia tăng hoạt động của NATO dưới tên gọi ‘Arctic Sentry’". Theo ông, chiến dịch này nhằm “tăng cường hơn nữa thế trận của NATO tại Bắc Cực và khu vực cực Bắc”.
Theo tạp chí Der Spiegel, ý tưởng về sứ mệnh này được đưa ra một phần nhằm xoa dịu Tổng thống Trump, sau khi ông tuyên bố rằng Nga và Trung Quốc có thể tìm cách kiểm soát Greenland.
Cả Nga và Trung Quốc đều bác bỏ các cáo buộc này. Bắc Kinh cho rằng Washington đang sử dụng lập luận “đe dọa an ninh” làm cái cớ để tăng cường hiện diện quân sự tại Bắc Cực.
Các quan chức Liên minh châu Âu cũng không đồng tình với nhận định của ông Trump. Tuần trước, Ủy viên Giao thông EU Apostolos Tzitzikostas cho biết không có bằng chứng nào cho thấy Greenland đang bị “các thế lực nước ngoài thù địch” nhắm tới.
Nga hiện có lợi thế đáng kể tại Bắc Cực khi sở hữu hơn một nửa tổng chiều dài bờ biển Bắc Cực toàn cầu. Nước này cũng vận hành đội tàu phá băng lớn nhất thế giới nhằm hỗ trợ phát triển khu vực và duy trì tuyến vận tải trên Tuyến đường biển phương Bắc.
Tuy nhiên, theo ông Vladislav Maslennikov, một quan chức Bộ Ngoại giao Nga, các nước phương Tây ngày càng dựa vào “những biện pháp trừng phạt phi pháp nhằm cản trở sự phát triển của Bắc Cực Nga”, đồng thời có xu hướng ưu tiên “việc sử dụng vũ lực” để bảo vệ lợi ích của mình.
Ông Maslennikov khẳng định Nga sẽ “tiếp tục kiên quyết bảo vệ lập trường của mình tại khu vực”, và sẽ đáp trả mọi nỗ lực xâm phạm hay thay thế các lợi ích quốc gia của Nga ở Bắc Cực, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh.
- Ý nghĩa lịch sử của Ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9 (4 phút trước)
- Trường học Thái Lan mở cửa trở lại sau vụ xả súng khiến 9 người thiệt mạng (32 phút trước)
- Quân đội Mỹ thông báo hoàn tất đợt tấn công vào các mục tiêu quân sự Iran (35 phút trước)
- Dự kiến các ngày nghỉ lễ, Tết năm 2027 (38 phút trước)
- Tin bão số 5 Saudel mới nhất và dự báo thời tiết cả nước trong tháng 9 (40 phút trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 2/9: Tăng mạnh, cao nhất hơn 1 tháng (42 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 2/9: Vàng thế giới lao dốc, giảm hơn 100 USD mỗi lượng (44 phút trước)
- Ông Trump chọn ông Hung Cao làm Bộ trưởng Hải quân Mỹ (56 phút trước)
- Gặp Tổng thống Iran, Tổng thống Putin khẳng định ủng hộ với Tehran (1 giờ trước)
- Độc lập dân tộc trong tầm nhìn vượt thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 giờ trước)