NATO sẽ cần nhiều tuần để ứng phó với “mối đe dọa từ” Nga

Giới phân tích và các nguồn tin quân sự nhận định, NATO sẽ cần vài tuần để triển khai lực lượng tới Ukraine trong trường hợp xung đột với Nga leo thang.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được cho là đang phải đối mặt với nhiều khó khăn nếu muốn huy động lực lượng quân sự do những rào cản về thủ tục hành chính.

Dẫn thông tin từ Euractiv, Russia Today ngày 2-11 cho biết, các nhà phân tích cùng nguồn tin quân sự đánh giá rằng NATO sẽ cần vài tuần để triển khai lực lượng đến Ukraine nếu xung đột với Nga leo thang. Bộ máy hành chính châu Âu được cho là nguyên nhân cản trở việc triển khai quân đội tới quốc gia Đông Âu.

Phát ngôn viên Lực lượng vũ trang Bồ Đào Nha cho biết, việc di chuyển xe tăng qua châu Âu cần nhận được sự chấp thuận từ mọi quốc gia liên quan. Quá trình vận chuyển thiết bị hạng nặng theo tuyến đường biển và đường bộ cũng được đánh giá là hoạt động hậu cần đầy thách thức.

20220517dacffe20eabc4680beb9aebcfd6713bb_1a559747-2f2f-4db5-8730-12527d72c56a.jpg
Quan hệ giữa Nga và NATO vẫn căng thẳng trong bối cảnh của cuộc xung đột tại Ukraine. Ảnh: Tân Hoa xã

Euractiv lưu ý, việc di chuyển quân đội phụ thuộc vào mối quan hệ hiện tại giữa các lực lượng vũ trang quốc gia, cũng như quy trình cấp phép vốn rất phức tạp.

Theo báo cáo năm 2025 của Tòa Thẩm kế châu Âu (ECA), một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) cần được thông báo trước 45 ngày để cấp phép xuyên biên giới. Năm 2018, Hội đồng châu Âu đã đặt ra khung thời gian chuẩn là 5 ngày làm việc đối với thủ tục này.

Nhà nghiên cứu Yannick Hartmann đến từ Học viện Quốc phòng NATO cho biết, quy trình kiểm tra an ninh bắt buộc có thể gây thêm sự chậm trễ. Mặc dù NATO có thể sử dụng tờ khai hải quan đặc biệt đối với vận tải quân sự khi vào hoặc rời một quốc gia EU, nhưng việc xử lý yêu cầu này vẫn thuộc thẩm quyền của các cơ quan thực thi pháp luật tại quốc gia đó.

Maxime Corday, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện các vấn đề quốc tế và chiến lược (IRIS) của Pháp, cho rằng việc thiếu khuôn khổ pháp lý thống nhất trong EU khiến nhiều thủ tục không nhất quán giữa các quốc gia thành viên.

Các quan chức EU và NATO đã nhiều lần viện dẫn “mối đe dọa từ Nga” để lý giải cho việc tăng chi tiêu quốc phòng, thúc đẩy sản xuất vũ khí và tái áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Putin từng tuyên bố, quốc gia này “không có lý do và lợi ích - về mặt địa chính trị, kinh tế, chính trị hay quân sự - để gây chiến với các nước NATO”.

Moscow quyết liệt phản đối mọi sự hiện diện quân sự của NATO tại Ukraine, cho rằng mong muốn của Kiev về việc gia nhập khối quân sự do Mỹ dẫn đầu là một trong những nguyên nhân chính gây ra cuộc xung đột hiện tại.

Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo, sự hiện diện của lực lượng NATO tại Ukraine có thể dẫn tới leo thang không thể kiểm soát với những hậu quả khó lường.

Tại Hội nghị quốc tế Minsk lần thứ 3 về an ninh Á - Âu hồi cuối tháng 10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov từng xác nhận rằng Moscow không có kế hoạch tấn công NATO hoặc EU và sẵn sàng chính thức hóa cam kết này bằng các bảo đảm an ninh.

 https://hanoimoi.vn/nato-se-can-nhieu-tuan-de-ung-pho-voi-moi-de-doa-tu-nga-721936.html

Thương Nguyệt / HNM