Quốc tế
12/07/2023 15:04NATO làm rõ tư cách thành viên của Ukraine, Tổng thống Zelensky thất vọng
Lãnh đạo các nước NATO hôm 11/7 cho biết Ukraine có thể tham gia liên minh quân sự này vào một thời điểm trong tương lai song không đưa ra mốc thời gian cụ thể, đồng thời không đưa ra lời mời ngay lập tức cho Kiev
"Tương lai của Ukraine là ở NATO. Chúng tôi sẽ đưa ra lời mời Ukraine tham gia liên minh khi các thành viên đồng ý và các điều kiện được đáp ứng", tuyên bố lãnh đạo NATO cho biết.

Lãnh đạo các nước dự Hội nghị thượng đỉnh NATO. (Ảnh: Reuters)
Theo tuyên bố lãnh đạo NATO, Ukraine “ngày càng có khả năng tương tác và hội nhập về mặt chính trị với NATO”, đồng thời cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc Kiev phải “cải cách lĩnh vực an ninh và dân chủ".
“Liên minh sẽ hỗ trợ Ukraine thực hiện những cải cách này trên con đường hướng tới tư cách thành viên trong tương lai”, tuyên bố nêu.
Tuyên bố của NATO cũng cho biết: "Chúng tôi tái khẳng định tình đoàn kết vững chắc với chính phủ và nhân dân Ukraine trong việc bảo vệ đất nước, vùng đất của họ và các giá trị chung".
"Liên bang Nga là mối đe dọa trực tiếp và lớn nhất đối với an ninh của NATO cũng như hòa bình và ổn định ở khu vực châu Âu - Đại Tây Dương", tuyên bố cho biết thêm.
Phản ứng sau tuyên bố của NATO, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sự thất vọng khi Ukraine không được mời gia nhập NATO.
"NATO sẽ làm cho Ukraine an toàn hơn, Ukraine sẽ làm cho NATO mạnh hơn. Tôi đến đây hôm nay với niềm tin vào một quyết định, với niềm tin vào các đối tác, với niềm tin vào một NATO vững mạnh...", ông nói.
Trước khi đến Vilnius với tư cách khách mời đặc biệt, ông Zelenskyy cũng chỉ trích NATO: “Thật là vô lý khi khung thời gian không được ấn định cho cả lời mời lẫn tư cách thành viên của Ukraine”.
Lập trường của NATO nêu bật sự chia rẽ giữa 31 thành viên của tổ chức này về việc đưa ra thời điểm hoặc lời mời trực tiếp cho Ukraine tham gia. Kiev đã và đang thúc đẩy việc gia nhập nhanh chóng, với việc nhận được ô đảm bảo an ninh của NATO.
Các thành viên NATO ở Đông Âu đã ủng hộ lập trường của Kiev, lập luận rằng đặt Ukraine dưới ô an ninh tập thể của NATO là cách tốt nhất để ngăn chặn Nga tấn công trở lại.
Trong khi đó, các nước như Mỹ, Đức đã tỏ ra thận trọng hơn, lo ngại việc đẩy nhanh quá trình kết nạp Ukraine có thể lôi kéo NATO vào xung đột trực tiếp với Nga và có khả năng châm ngòi cho một cuộc chiến tranh toàn cầu.
- Cựu cầu thủ U20 Việt Nam lái taxi ở tuổi 29: Không đá bóng, làm nghề khác có sao (16:38)
- Dữ liệu cá nhân: Đừng để rủi ro vì lộ thông tin (16:22)
- Liên hợp quốc kêu gọi các nước thiết lập "hàng rào" an toàn cho AI (16:03)
- Nước ngập nhiều nơi, 'bản đồ mưa ngập' của iHanoi không thể tra cứu chính xác (1 giờ trước)
- Giá xăng tăng gần 1.400 đồng/lít, dầu diesel tăng gần 1.500 đồng/lít (1 giờ trước)
- Bữa ăn bán trú: Không chỉ an toàn mà phải đủ chất, phù hợp lứa tuổi (1 giờ trước)
- Đơn hàng tăng, vì sao doanh nghiệp vẫn dè dặt tuyển thêm lao động? (1 giờ trước)
- Chủ đầu tư chào giá 95 triệu đồng/m² đã là “nỗ lực”, căn hộ Hà Nội còn cửa giảm giá? (2 giờ trước)
- Ăn một quả trứng mỗi ngày có làm tăng mỡ máu? (2 giờ trước)
- Mỹ tiết lộ vai trò của Lực lượng Không gian trong chiến dịch tấn công Iran (2 giờ trước)