Quốc tế
28/04/2023 04:48NATO cung cấp hơn 1.500 xe bọc thép, 230 xe tăng cho Ukraine
"Thông qua Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine do Mỹ đứng đầu, các thành viên NATO và đối tác đã cung cấp sự hỗ trợ chưa từng có cho Ukraine. Hơn 98% phương tiện chiến đấu mà liên minh cam kết với Ukraine đã được chuyển giao", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói.
Theo Tổng thư ký NATO, điều đó có nghĩa với việc hơn 1.550 xe bọc thép, 230 xe tăng và các thiết bị khác, trong đó có số lượng lớn đạn dược đã được NATO gửi đến Kiev.
"Tổng cộng chúng tôi đã huấn luyện và trang bị cho hơn 9 lữ đoàn thiết giáp mới của Ukraine", ông Stoltenberg cho biết thêm.
Ông Stoltenberg cho rằng việc cung cấp "càng nhiều vũ khí càng tốt" cho Kiev, nhấn mạnh đây là cách tốt nhất để tạo điều kiện cho hòa bình ở Ukraine. Theo Tổng thư ký NATO, điều này sẽ cho phép chính quyền Tổng thống Vladimir Zelensky có được vị thế đàm phán mạnh mẽ.
Hôm 20/4, trong chuyến thăm Ukraine, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết chi phí hỗ trợ quân sự cho Ukraine đã lên tới 165 tỷ USD kể từ tháng 2/2022.
Tổng thư ký Jens Stoltenberg cam kết với ông Zelensky rằng NATO sẽ đồng hành cùng Ukraine trong thời gian dài để giúp nước này chuyển đổi dần sang các tiêu chuẩn của NATO, đồng thời đảm bảo khả năng tương tác đầy đủ với các đồng minh.
Tổng thư ký NATO cũng nhấn mạnh, hiện tại, trọng tâm của liên minh là đảm bảo "Ukraine giành ưu thế" và có đủ phương tiện để đẩy lùi các cuộc tấn công trong tương lai của Nga. NATO đang lên kế hoạch đáp ứng các yêu cầu của Ukraine, cung cấp cho nước này máy bay chiến đấu.
Xung đột Nga - Ukraine diễn ra hơn một năm và chưa có hồi kết. Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine chống lại Nga. Nga cho rằng, quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp xe tăng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên “vô nghĩa”.
Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự.
- Huyền thoại cao thủ ngang hàng Hoắc Nguyên Giáp sống thọ 119 tuổi (20:40)
- Ngày mai miền Bắc và miền Trung còn nắng nóng hơn, Hà Nội cao nhất vượt 40°C (20:21)
- Reuters: Israel lo mất ảnh hưởng với ông Trump trong đàm phán với Iran (20:05)
- Báo Hàn Quốc: HLV Park Hang Seo giữ trọng trách ở World Cup, chưa sang Thái Lan (1 giờ trước)
- Tháng 6, miền Bắc có thể hứng nắng nóng tới 42°C (1 giờ trước)
- U17 Việt Nam dự World Cup: Bài học đứng lên từ thất bại (1 giờ trước)
- Nắng nóng khốc liệt, tiêu thụ điện tại Hà Nội cao kỷ lục (1 giờ trước)
- AI gỡ “nút thắt” chi phí logistics (2 giờ trước)
- Chuyên gia bày cách làm mát nhà trong đợt nóng đỉnh điểm (2 giờ trước)
- Nắng nóng gay gắt: Ai dễ bị sốc nhiệt và biến chứng nguy hiểm? (2 giờ trước)