Bất chấp việc Eo biển Hormuz, một trong những “yết hầu” năng lượng quan trọng nhất thế giới vẫn bị đóng, thị trường tài chính toàn cầu đang phục hồi mạnh. Sự lạc quan này đánh dấu bước đảo chiều rõ rệt so với tâm lý bi quan sau khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2.

Kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình giúp mở lại Eo biển Hormuz đã đưa chỉ số Nasdaq Composite ghi nhận chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 11-2021, với 10 phiên liên tiếp, tăng tổng cộng 14%, trong khi S&P 500 đã xóa toàn bộ mức giảm do chiến sự và chỉ còn cách đỉnh lịch sử khoảng 0,2%.

w-1200.jpg
Thị trường chứng khoán Mỹ đang phục hồi mạnh mẽ bất chấp các bất ổn tại Trung Đông. Nguồn: economymiddleeast

Giá dầu đã hạ nhiệt, trong khi các ngân hàng Phố Wall công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, được cho là những yếu tố đang đưa thị trường chứng khoán trở lại sát các mốc kỷ lục.

Những lo ngại về chiến sự vẫn hiện hữu, đặc biệt với chỉ số Dow Jones Industrial Average - vốn có tỷ trọng lớn các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng - nhưng đà tăng của thị trường cho thấy nhà đầu tư đang đặt cược vào sức mạnh lợi nhuận doanh nghiệp. Khi các ngân hàng lớn cho biết người tiêu dùng vẫn tiếp tục vay và chi tiêu, kỳ vọng này càng được củng cố.

“Thật khó tin. Thị trường dường như chỉ quan tâm đến việc eo biển sẽ được mở lại trong tương lai,” Brad Conger, Giám đốc đầu tư tại Hirtle Callaghan, nhận định.

Cổ phiếu công nghệ là nhóm hưởng lợi rõ rệt trong đợt phục hồi này, khi cuộc chạy đua năng lực tính toán giữa các công ty trí tuệ nhân tạo thúc đẩy nhu cầu lớn đối với chip, máy chủ và bộ nhớ.

Kết quả là một loạt cổ phiếu tăng mạnh. Cổ phiếu hãng sản xuất bộ nhớ Sandisk đã tăng gấp bốn lần từ đầu năm, trong khi Intel - từng bị nhà đầu tư quay lưng - tăng hơn 50% chỉ trong 9 phiên gần đây sau khi công bố các thỏa thuận gia công chip mới. Ngay cả nhóm phần mềm, vốn chịu áp lực từ làn sóng AI, cũng bắt đầu phục hồi.

“Công nghệ là ngôi sao thực sự của đợt phục hồi này,” Louis Navellier, nhà sáng lập Navellier & Associates, cho biết. “Câu chuyện AI vẫn đang rất mạnh.”

Mùa báo cáo lợi nhuận quý I, khởi động trong tuần này, cũng chưa cho thấy dấu hiệu xung đột ảnh hưởng đáng kể đến các định chế tài chính lớn. Ngược lại, biến động thị trường lại trở thành cơ hội cho các bộ phận giao dịch.

Goldman Sachs và JPMorgan Chase đều ghi nhận doanh thu giao dịch kỷ lục, kéo tổng doanh thu của nhóm ngân hàng lớn - bao gồm Citigroup và Wells Fargo - tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng thời, mức độ biến động chưa đủ lớn để khiến doanh nghiệp trì hoãn các thương vụ, dẫn đến làn sóng sáp nhập và mua lại gia tăng, với phí tư vấn của Goldman và JPMorgan tăng hơn 80%.

“Bất chấp các biến động, nhu cầu từ khách hàng vẫn rất lớn khi họ cần chúng tôi hỗ trợ về tài chính,” Denis Coleman, Giám đốc tài chính Goldman Sachs, cho biết.

BlackRock, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, cũng vừa ghi nhận “một trong những khởi đầu năm mạnh nhất trong lịch sử”, theo CEO Larry Fink. Công ty thu hút 130 tỷ USD dòng tiền mới và vẫn ghi nhận dòng vốn ròng tích cực ở mảng tín dụng tư nhân.

Dù vậy, rủi ro vẫn chưa biến mất. Giá dầu thô chuẩn Mỹ giảm 7,9% trong phiên thứ Ba xuống 91,28 USD/thùng - thấp hơn khoảng 20% so với đỉnh tuần trước, nhưng vẫn ở mức cao trong lịch sử. Một cuộc xung đột kéo dài và giá năng lượng duy trì cao có thể làm chậm tăng trưởng và đẩy lạm phát lên, gây áp lực lên cả người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Ngay cả lợi nhuận mạnh từ các “ông lớn” công nghệ - động lực chính của thị trường trong những năm gần đây - cũng có thể không đáp ứng kỳ vọng, trong khi lo ngại về tác động của AI có thể quay trở lại khi xung đột hạ nhiệt. Theo FactSet, các nhà phân tích dự báo lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tăng hai chữ số trong quý thứ sáu liên tiếp.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến vẫn tin rằng nền kinh tế Mỹ đủ sức chống chịu.

Christopher Nassetta, CEO tập đoàn khách sạn Hilton, cho biết nhu cầu đối với phân khúc trung cấp đang tăng lên sau giai đoạn khách sạn cao cấp dẫn dắt thị trường. “Nếu bỏ qua những ồn ào chính trị và địa chính trị, có thể thấy rõ những xu hướng vĩ mô tích cực đang hình thành, tạo nền tảng cho sự cải thiện đáng kể của nền kinh tế,” ông nói tại hội nghị Semafor World Economy.

Tại cùng sự kiện, Kurt Björklund, Chủ tịch điều hành quỹ đầu tư tư nhân Permira, nhấn mạnh khả năng chống chịu dài hạn của kinh tế Mỹ.

“Trong kinh nghiệm của tôi, đặt cược chống lại kinh tế Mỹ về dài hạn luôn là sai lầm.”

Ngọc Lâm (hanoimoi.vn)