Nắng to khắp Trung và Nam Bộ, có nơi trên 37 độ C

Các tỉnh thành ở miền Trung và khu vực Nam Bộ hôm nay được dự báo nắng nhiều vào ban ngày, nhiều nơi trời nóng với nền nhiệt cao phổ biến từ 34 - 35 độ, có nơi trên 37 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh yếu đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao từ 1500-5000m nên từ chiều tối và đêm 28/3 đến ngày 29/3, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Nắng to khắp Trung và Nam Bộ, nhiều nơi oi bức -0
Miền Nam trời nắng nóng, oi bức.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trong khi đó, khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%.

Thời tiết cả nước ngày thứ năm (28/3), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; trưa chiều trời nắng; đêm có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc 28-31 độ, phía nam 31-34 độ.

Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

https://cand.com.vn/Xa-hoi/nang-to-khap-trung-va-nam-bo-co-noi-tren-37-do-c-i726556/

N.Thắng / cand.com.vn