Đại diện Cục Khí tượng Thuỷ văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhận định, nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
nang-nong.jpeg
Nắng nóng gay gắt tiếp diễn tại nhiều tỉnh, thành phố trong ngày 11, 12-4. Ảnh: CTV

Số liệu quan trắc cho thấy, trong ngày 10-4, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế đã xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại Con Cuông (Nghệ An) 41,2 độ C; Đô Lương (Nghệ An) 41,1 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,2 độ C… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-45%.

Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, Cục Khí tượng Thuỷ văn) đưa ra nhận định, ngày 11 và 12-4, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Tại thủ đô Hà Nội, trong hai ngày cuối tuần 11 và 12-4, thời tiết phổ biến ít mây, trời tiếp tục nắng nóng. Tuy nhiên, nhiệt độ cao nhất được cơ quan khí tượng thuỷ văn nhận định không vượt ngưỡng 35 độ C.

Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn thông tin thêm, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn, đặc biệt là ở những khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Đại diện cơ quan khí tượng thuỷ văn cũng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí là cao hơn. Điều này phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa...