Quốc tế
02/08/2026 20:34Nắng nóng cực đoan lan rộng, nhiều quốc gia ghi nhận tác động chưa từng có

Tại Hàn Quốc, Cơ quan Khí tượng nước này (KMA) cho biết thành phố Yangsan ngày 2/8 ghi nhận mức nhiệt 42,5 độ C - cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu quan trắc khí tượng hiện đại năm 1904. Đây cũng là ngày thứ năm liên tiếp nhiệt độ tại Yangsan vượt 40 độ C, trong khi thành phố Gyeongju ghi nhận 40,2 độ C, mức cao nhất trong tám năm qua. Chính phủ Hàn Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó thiên tai cấp độ 2, yêu cầu các bộ, ngành tăng cường bảo vệ người dân, bảo đảm nguồn cung điện và nước trong bối cảnh nắng nóng còn có thể kéo dài.
Tại Mỹ, một "vòm nhiệt" đang bao phủ phần lớn khu vực miền Tây. Nhiệt độ tại Las Vegas lên tới 46 độ C, Phoenix được dự báo đạt 47 độ C và El Centro (bang California) có thể chạm ngưỡng 48 độ C. Ngay cả bang Montana ở phía Bắc cũng ghi nhận nền nhiệt khoảng 40 độ C. Các chuyên gia cảnh báo nhiệt độ ban đêm vẫn duy trì ở mức 32-34 độ C khiến cơ thể không có đủ thời gian phục hồi, trong khi nắng nóng kết hợp khô hạn đang làm gia tăng đáng kể nguy cơ cháy rừng tại nhiều bang miền Tây.
Tại châu Âu, nắng nóng tiếp tục làm gia tăng sức ép lên nhiều quốc gia.
Hy Lạp trở thành điểm nóng mới của cháy rừng khi hàng trăm lính cứu hỏa cùng máy bay và trực thăng được huy động để khống chế các đám cháy gần Athens sau khi hàng trăm người phải sơ tán. Trong khi đó, Pháp vẫn đang xử lý hậu quả của các vụ cháy rừng lớn gần Bordeaux, dù đám cháy đã cơ bản được khoanh vùng. Theo Cơ quan Giám sát Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU), châu Âu hiện là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng nhiệt hơn gấp đôi mức trung bình toàn cầu kể từ những năm 1980.
Tại Italy, Bộ Y tế dự kiến số thành phố phải ban bố cảnh báo đỏ - mức cảnh báo sức khỏe cao nhất - sẽ tăng từ 19 lên 25 vào ngày 3/8. Nhiệt độ tại nhiều khu vực có thể tiến sát 40 độ C, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, đặc biệt tại miền Bắc nước này.
Nắng nóng kéo dài cũng đang tác động trực tiếp đến hạ tầng và hoạt động kinh tế. Tại Hungary, mực nước sông Danube xuống mức thấp kỷ lục đã buộc nhà máy điện hạt nhân Paks - nhà máy điện hạt nhân duy nhất của nước này - phải dừng một tổ máy, đánh dấu lần đầu tiên trong 44 năm nhà máy phải ngừng hoạt động vì thiếu nước làm mát.
Tại Đức, mực nước sông Rhein giảm xuống mức thấp lịch sử, ảnh hưởng đến vận tải thủy và chuỗi cung ứng. Các chuyên gia cảnh báo tàu chỉ còn có thể chở từ một phần ba đến một nửa tải trọng thông thường, khiến chi phí logistics tăng mạnh, đồng thời gây sức ép lên các ngành hóa chất, thép, năng lượng và vận tải. Viện Kinh tế thế giới Kiel ước tính tình trạng này có thể làm giảm GDP của Đức khoảng 0,1-0,2% trong quý III nếu nắng nóng và hạn hán tiếp tục kéo dài.
Ước tính 9.800 người tại Đức đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng kể từ đầu năm đến nay, Viện Robert Koch (RKI), cơ quan y tế công cộng của Đức, cho biết trong báo cáo hàng tuần công bố hôm 30/7.
Theo RKI, phần lớn số ca tử vong liên quan đến nắng nóng xảy ra ở nhóm người từ 75 tuổi trở lên. Cơ quan này cho biết tỷ lệ tử vong tăng đáng kể trong những tuần có nhiệt độ trung bình vượt 20°C.
- Nắng nóng cực đoan lan rộng, nhiều quốc gia ghi nhận tác động chưa từng có (1 giờ trước)
- Những đột phá trong Nghị quyết mới về đất đai (1 giờ trước)
- EU họp khẩn bàn cách kiểm soát dòng người di cư (1 giờ trước)
- Số người thiệt mạng trong vụ nổ bom nhà hàng ở Mátxcơva tăng (1 giờ trước)
- Đấu súng hỗn loạn bên ngoài quán burger ở Mỹ, 3 người thiệt mạng (1 giờ trước)
- Trung Quốc đổ tỷ USD cho robot hình người, tham vọng vượt Mỹ (2 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik đọc bài Indonesia, thừa nhận tuyển Việt Nam chịu áp lực (3 giờ trước)
- Bắt 4 nghi phạm sát hại gia đình Thái Lan và 2 chị em người Nga (3 giờ trước)
- Công nghệ tạo nước từ không khí khô, giải pháp mới cho vùng hạn hán (3 giờ trước)
- Manh mối vụ sát hại 5 người ở Thái Lan từ lời kể nhân chứng (4 giờ trước)