Nắng nóng bao trùm cả nước, nhiều nơi trên 37 độ C

Theo dự báo, hôm nay, hầu hết các khu vực trên cả nước ngày có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Hà Nội nhiệt độ trong ngày hơn 35 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (12/6), khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-17 giờ.

Nguoi_Sai_Gon_vat_va_duoi_nang_n-1654986072753
Thời tiết nắng nóng diễn ra trên khắp cả nước

Ngoài ra, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ về chiều tối và đêm có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Thời tiết ba miền ngày Chủ nhật (12/6), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; riêng Sơn La-Hòa Bình 33-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, vùng núi và trung du ngày có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; khu vực đồng bằng có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, riêng đồng bằng 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và giông vài nơi Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32-35 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

 
N. Thắng / CAND