Quốc tế
21/10/2021 15:00Năng lượng, khí hậu và COVID-19 "hâm nóng" Thượng đỉnh EU
Trong bức thư gửi đến nguyên thủ các nước thành viên EU mời dự cuộc họp Thượng đỉnh đầu tiên của EU sau kỳ nghỉ Hè, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nhấn mạnh, giá năng lượng sẽ là chủ đề lớn đầu tiên mà các lãnh đạo châu Âu cần thảo luận, trong bối cảnh châu Âu đang phải đối mặt với khủng hoảng năng lượng. Trong vài tuần qua, giá năng lượng tại hầu hết các nước châu Âu đang tăng vọt, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đà phục hồi kinh tế hậu đại dịch của châu Âu và đã trực tiếp tác động lớn đến đời sống của người dân tại nhiều quốc gia.
Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen, tại Thượng đỉnh lần này, các lãnh đạo EU sẽ phải nhanh chóng đề ra các giải pháp cả ở cấp độ châu Âu lẫn quốc gia, cả về ngắn hạn lẫn dài hạn.
"Ưu tiên của chúng tôi là mang lại các giải pháp giảm nhẹ gánh nặng của việc tăng giá năng lượng đối với các doanh nghiệp và các hộ gia đình chịu nhiều tác động. Một số giải pháp có thể được thực hiện một cách rất linh hoạt theo một số quy định hiện nay của EU. Các biện pháp giảm nhẹ gánh nặng cho các gia đình và các doanh nghiệp vừa và nhỏ này có thể bao gồm trợ cấp nhà nước, trợ cấp có mục tiêu cho người tiêu dùng hoặc việc gỡ bỏ hoặc cắt giảm thuế”, bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh.
Sau vấn đề năng lượng, chủ đề chống biến đổi khí hậu cũng sẽ là ưu tiên bàn thảo của các lãnh đạo châu Âu. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho rằng, các nước châu Âu cần thể hiện một mục tiêu chung nhiều tham vọng tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 sẽ diễn ra vào cuối tháng này tại Scotland, Vương quốc Anh.
![]() |
| Năng lượng, khí hậu và COVID-19 “hâm nóng” Thượng đỉnh EU. (Ảnh minh họa) |
Tuy nhiên, đây cũng có thể là chủ đề tạo ra nhiều tranh cãi trong nội bộ EU khi một số nước thành viên, như Ba Lan, đang yêu cầu EU xem lại kế hoạch về khí hậu quá tham vọng của khối này, do lo ngại kế hoạch này sẽ tạo gánh nặng lớn lên nền kinh tế và người tiêu dùng các nước.
Một chủ đề khác liên quan đến Ba Lan cũng sẽ làm nóng Thượng đỉnh EU lần này là về quyết định mới đây của Tòa Hiến pháp Ba Lan không công nhận thẩm quyền của Tòa tư pháp châu Âu trong một số lĩnh vực, khiến EU lo ngại sẽ phá vỡ một trong các nguyên tắc trụ cột của khối là luật của EU có tính ưu thế hơn so với luật các quốc gia thành viên.
Về đại dịch COVID-19, trong bối cảnh mùa Đông đang đến gần và số ca mắc COVID-19 đang có dấu hiệu tăng nhanh trở lại ở một số nước châu Âu, Thượng đỉnh EU cũng sẽ phải bàn cách đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine, cũng như việc trợ giúp vaccine cho các nước khác trên thế giới nhằm sớm ngăn chặn đại dịch trên toàn cầu.
Về các chủ đề khác, nguyên thủ các nước EU sẽ bàn về chiến lược thương mại của EU, về chính sách nhập cư, cũng như việc chuẩn bị cho các hội nghị Thượng đỉnh ASEM và Thượng đỉnh Đối tác phía Đông.
QUANG DŨNG (VOV-Paris)
- Người cao tuổi, người bệnh nặng sẽ được khám sức khỏe tại nhà (10:41)
- Mỹ công bố hợp đồng hơn 24 tỷ USD, đẩy nhanh tiến độ sản xuất tên lửa (10:21)
- Cơ phó chuyến bay Flydubai hét lên điều khó tin sau khi bị khống chế (10:02)
- Máy bay 68 triệu USD của Mỹ rơi xuống biển, nguyên nhân thực sự là gì? (1 giờ trước)
- Messi đỉnh cao, Ronaldo giận dỗi: Chương cuối trái ngược của 2 tượng đài (1 giờ trước)
- Tổng thống Putin bác khả năng ngừng bắn với Ukraine (1 giờ trước)
- Indonesia đòi thêm 5 phút để ghi bàn, trợ lý người Việt ở đội Bangladesh nói gì? (2 giờ trước)
- Sửa Luật Đất đai: Đề xuất thêm phương án tái định cư cho người bị thu hồi đất (2 giờ trước)
- Vụ án Việt Mỹ: Khởi tố 9 bị can, thu hồi 261.000 USD và 118 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Indonesia đòi bù giờ thêm 5 phút để ghi 2 bàn 'cướp' vé chung kết của Malaysia (3 giờ trước)
