Xã hội
12/08/2018 17:48Nâng điểm chuẩn để loại thí sinh: Trường không được phép
Đó là khẳng định của ông Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) về việc trường CĐ Sư phạm Gia Lai công bố điểm chuẩn các ngành sư phạm cao bất ngờ, trong đó ngành sư phạm ngữ văn lên tới 23 điểm, để loại thí sinh duy nhất trúng tuyển.
Theo ông Tuấn, lãnh đạo Vụ đã nắm được nội dung sự việc, nhưng hiện vẫn yêu cầu trường báo cáo chính thức bằng văn bản.
Ông Tuấn khẳng định, nếu do quá ít thí sinh đăng ký mà trường không thể nhận đào tạo thì sẽ có nhiều cách để giải quyết, vừa đảm bảo đúng quy chế, vừa đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
Ông Tuấn còn cho rằng, dẫu động thái nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh không gây phiền hà cho thí sinh trong trường hợp cụ thể này thì nó vẫn là một việc trường không được phép làm.
![]() |
Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. Ảnh: Báo Gia Lai
Trong khi đó, trao đổi với báo chí, ông Trịnh Đào Chiến – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai cho biết: “Đây là một cách để chúng tôi giúp cho thí sinh, tạo điều kiện cho em đi nguyện vọng 1 ở trường khác.
Bởi trường chỉ có 1, 2 em có điểm cao đăng kí xét tuyển vào trường. Điểm này sẽ hoà mạng với mạng vào hệ thống của Bộ để lọc ra thí sinh trúng tuyển.
Nếu chúng tôi không nâng điểm chuẩn thì các em sẽ báo đỗ và không thể nộp hồ sơ vào trường khác, gây những dang dở cho các em. Như vậy mới là hại các em”.
Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường rất băn khoăn giữa 2 con đường là nâng điểm chuẩn và tuyên bố không mở ngành nhưng khi tuyên bố không mở ngành thì hệ thống lọc của Bộ sẽ không thể nhận diện được vì thế nhà trường chấp nhận những tai tiếng.
“Khi đưa ra công luận, việc làm của chúng tôi sẽ bị lên án, sẽ mang đến tiếng xấu. Nhưng chúng tôi chấp nhận bởi thực sự điều này mang lại những tốt đẹp cho thí sinh.
Đây là con đường giúp thí sinh đi nhanh chứ không phải hại thí sinh. Đại diện nhà trường cũng đã trực tiếp liên lạc với thí sinh để thông báo cho các em kịp thời điều chỉnh nguyện vọng”, ông Chiến nói.
Ông Chiến cũng cho biết, đây là thực trạng chung của khối đào tạo giáo viên THCS khi không thể tuyển sinh do số lượng thí sinh đăng kí quá ít.
Năm trước, đã có tình huống chờ khoảng 4 - 5 thí sinh, cuối cùng các em không chọn được ngành học mà các em yêu thích.
Trước đó, điểm chuẩn các ngành sư phạm năm nay của Cao đẳng Sư phạm Gia Lai khiến nhiều người bất ngờ. Nhiều ngành có mức trúng tuyển cao hơn cả điểm chuẩn của các trường đại học sư phạm lớn của cả nước.
Đáng chú ý, thí sinh phải đạt 23 điểm trở lên mới trúng tuyển ngành Sư phạm Ngữ văn. Ngành Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Hóa học cũng có điểm chuẩn 20.
Trong khi, ngành Sư phạm Ngữ văn chỉ có 4 thí sinh đăng ký xét tuyển, thí sinh cao điểm nhất là 22,5 điểm (19,25 điểm thi và 2,75 điểm ưu tiên).
Do đó, Cao đẳng Sư phạm Gia Lai phải đẩy điểm chuẩn ngành này lên 23 nhằm loại thí sinh duy nhất trúng tuyển, để em này xét tuyển các nguyện vọng 2,3.
Sơn Ca(Tổng hợp)
| Thí sinh quá ít, trường nâng điểm chuẩn đánh trượt thí sinh 6/8 ngành
Do số thí sinh đăng ký quá ít nên Trường CĐ Sư phạm Gia Lai (TP. Pleiku, Gia Lai) đã nâng điểm chuẩn để đánh trượt ... |
| Nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh: Cách ứng xử thiếu nhân văn!
“Đó là cách ứng xử thiếu nhân văn. Chúng ta đều biết, để được 22,5 điểm trong kỳ thi năm nay không hề dễ dàng. ... |
- VN-Index thoát 'đáy', nhà đầu tư nên bỏ tiền vào nhóm cổ phiếu nào? (1 giờ trước)
- 'Thiên đường nghỉ dưỡng’ 13.000 tỷ ở Gia Lai: Vẽ đẹp như mơ, giờ vẫn dang dở (1 giờ trước)
- Có gì đặc biệt ở chiếc vợt pickleball giá 5 triệu đồng do Trump Store mở bán? (1 giờ trước)
- Trung Quốc phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho Iran (3 giờ trước)
- Nhân chứng kể phút bất lực nghe kêu cứu trong vụ cháy ở TP.HCM, 2 người tử vong (4 giờ trước)
- Siêu El Nino là gì, liệu có 'tái xuất' trong năm 2026? (4 giờ trước)
- Phi hành gia Artemis II - 'những nhà thơ' truyền tải cảm hứng về không gian (5 giờ trước)
- Phim ngắn 'tổng tài', đánh ghen độc hại bủa vây mạng xã hội: Trách nhiệm thuộc về ai? (6 giờ trước)
- Trẻ mắc tay chân miệng tăng cao, nhiều ca nguy kịch do chủng EV71 (6 giờ trước)
- 30 tuổi đã thoái hóa đốt sống cổ, bất ngờ 'thủ phạm' bào cột sống dân văn phòng (6 giờ trước)
