Xã hội
31/07/2018 00:08Nam Định có 6 bài thi THPT quốc gia thay đổi điểm sau chấm phúc khảo
Thực hiện công văn của trưởng ban chỉ đạo thi, phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về việc rà soát, đánh giá công tác tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, Giám đốc Sở, Chủ tịch hội đồng thi Sở GD-ĐT Nam Định đã có quyết định về việc thành lập Ban rà soát, đánh giá công tác tổ chức kỳ thi.
Ảnh minh họa: Thanh Hùng.
Trao đổi với VietNamNet, ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT Nam Định, Chủ tịch hội đồng thi cho biết đã ra quyết định ngày 17/7/2018 về việc thành lập Ban phúc khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Ban phúc khảo đã thực hiện công tác chấm phúc khảo theo đúng hướng dẫn của Bộ.
Kết quả, trong 40 bài môn Ngữ văn yêu cầu có 1 bài thay đổi điểm do cán bộ chấm thi cộng nhầm điểm.
Trong 77 bài thi Toán có 3 bài thay đổi điểm, trong đó 2 bài do thí sinh tô sai mã đề và 1 bài do lỗi quét phiếu trả lời trắc nghiệm dẫn đến nhận dạng bị lệch.
Trong 30 bài thi Ngoại ngữ có 1 bài thay đổi điểm do thí sinh tô sai mã đề. 97 bài thi Khoa học Tự nhiên có 1 bài thay đổi điểm do thí sinh tô sai mã đề. 16 bài thi Khoa học Xã hội yêu cầu phúc khảo không có bài thay đổi điểm.
"Có 1 bài văn yêu cầu phúc khảo nhưng lại bị tụt 0,5 điểm do cán bộ chấm thi cộng nhầm điểm. Tuy nhiên sai số 0,5 điểm như công bố trước đó cũng chỉ trong phạm vi cho phép sai số. Tất cả các bài thi khác đều tăng điểm", ông Hùng nói.
Tuy nhiên, theo ông Hùng, kết quả phúc khảo không ảnh hưởng tới kết quả xét công nhận tốt nghiệp của thí sinh.
Cùng đó, qua rà soát lại tất cả các khâu của kỳ thi THPT quốc gia tại Hội đồng thi Sở GD-ĐT Nam Định, Hội đồng nhận thấy tất cả các khâu trong quá trình làm thi đều thực hiện đúng quy định, quy chế thi của Bộ GD-ĐT, đảm bảo an toàn, công bằng, khách quan.
Theo ông Hùng, kết quả của kỳ thi tại hội đồng thi Sở GD-ĐT Nam định chính xác đảm bảo cho việc xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ…
Thanh Hùng
| Giáo viên đề nghị bỏ thi trắc nghiệm môn Lịch sử
Nhiều nhà nghiên cứu và giáo viên phân tích, đề thi Lịch sử THPT quốc gia không chỉ đánh đố học sinh mà còn "có ... |
| Giao địa phương chủ trì thi THPT: Bộ Giáo dục nên nghiên cứu lại
Theo ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, việc giao quyền tự chủ quá lớn cho địa phương chủ trì kỳ thi THPT Quốc gia luôn tiềm ẩn ... |
| Những kỷ lục chưa từng có ở các vụ bê bối thi THPT quốc gia 2018
Những sai phạm trong chấm thi THPT quốc gia 2018 được đánh giá là vụ gian lận chưa từng có trong lịch sử các kỳ ... |
- Chuyện nơi yên nghỉ của những vị thái giám cuối cùng ở Việt Nam (43 phút trước)
- Thái Lan - Campuchia 'phóng lựu đạn' ở biên giới (1 giờ trước)
- Quốc tự gắn với vị vua thứ 3 triều Nguyễn, có bức tranh rồng lớn nhất Việt Nam (1 giờ trước)
- Biến động chưa từng có trong 30 năm: ‘Vua ô tô’ Nhật Bản hụt hơi, tụt hậu so với phần còn lại của thế giới (1 giờ trước)
- Nga tuyên bố chưa đạt được mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine (1 giờ trước)
- Về Hưng Yên xem trai tráng mình trần vật cầu làm bằng củ chuối hột (2 giờ trước)
- Bí mật sau màn trình diễn robot Trung Quốc múa võ tôn vinh Lý Tiểu Long (3 giờ trước)
- FBI cảnh báo xu hướng tội phạm mạng mới ở Đông Nam Á (3 giờ trước)
- Thuế toàn cầu mới của ông Trump có hiệu lực ở mức 10% (4 giờ trước)
- Vừa túi tiền của khách, vàng mini 'nóng' dịp vía thần Tài 2026 (5 giờ trước)