Năm 2022, người nhập cư vào Canada đạt mức cao kỷ lục

Theo Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada, nước này đã có thêm 431.645 thường trú nhân mới trong năm 2022, cao hơn nhiều so với con số 405.000 người của năm 2021.

Sự bùng nổ này nằm trong kế hoạch của Chính phủ Canada nhằm bù đắp thiếu hụt nhập cư trong năm đầu tiên xảy ra đại dịch Covid-19, cũng như đối phó với xu hướng già hóa dân số và tình trạng thiếu lao động của đất nước - nhất là trong các lĩnh vực chăm sóc y tế và xây dựng.

Người nhập cư chiếm gần 100% tăng trưởng lực lượng lao động của Canada và đến năm 2036, người nhập cư sẽ chiếm tới 30% dân số Canada, tăng từ 20,7% vào năm 2011.

Chiếm phần lớn trong danh sách thường trú nhân mới là những người nhập cư kinh tế, hoặc người nước ngoài có tài chính để đầu tư. Trong 3 năm tới, Canada có kế hoạch tiếp nhận thêm 1,45 triệu thường trú nhân, tương đương 3,8% dân số.

Kế hoạch nhập cư của Chính phủ Canada cũng bao gồm việc bố trí thường trú nhân mới tại các thị trấn nhỏ và cộng đồng nông thôn, là cách làm được đánh giá hợp lý.

Bởi lẽ, làn sóng thường trú nhân mới dự kiến sẽ kéo theo lượng lớn người mua nhà và người thuê nhà, có thể làm tăng sự cạnh tranh trên thị trường nhà cho thuê và tiếp tục đẩy cao chi phí thuê, vốn đã tăng mạnh trong năm qua tại Canada.

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/The-gioi/1052179/nam-2022-nguoi-nhap-cu-vao-canada-dat-muc-cao-ky-luc

NGUYỄN LINH / HNM.com.vn