Quốc tế
03/04/2019 18:25Mỹ xem xét đưa pháo phản lực tới Philippines răn đe Trung Quốc trên Biển Đông
![]() |
| Tổ hợp HIMARS khai hỏa trong một đợt thử nghiệm năm 2017. Ảnh:Lockheed Martin. |
Các chuyên gia an ninh khu vực cho biết Mỹ đang thảo luận với Philippines về việc triển khai Hệ thống Pháo phản lực Cơ động cao (HIMARS) tại quốc gia này trong nỗ lực nhằm ngăn chặn các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc trên Biển Đông. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng vì hệ thống HIMARS quá đắt đỏ so với ngân sách quốc phòng hạn hẹp của Manila.
Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana trong cuộc gặp quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan ở Washington hôm 1/4 bày tỏ sự phản đối việc Trung Quốc đưa hàng trăm tàu thuyền đến gần đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Lãnh đạo bộ quốc phòng hai nước tái khẳng định quan hệ "đồng minh bền vững" và nhất trí tăng cường sự ủng hộ của Mỹ với quá trình hiện đại hóa quân đội Philippines.
Phó tham mưu trưởng lục quân Mỹ James McConville hồi tháng 3 cho biết Lầu Năm Góc chưa bố trí HIMARS tại khu vực, nhưng các nước đối tác của Washington tại Thái Bình Dương "đang thảo luận cởi mở" về vấn đề này.
Báo cáo được Trung tâm An ninh Mỹ Mới (CNAS) công bố ngày 21/3 kêu gọi Lầu Năm Góc triển khai HIMARS tới các nước Đông Nam Á, nhằm thể hiện sự linh hoạt và đa dạng trong hoạt động hiện diện quân sự luân phiên của Mỹ tại khu vực.
Tổ hợp HIMARS được thử nghiệm lần đầu tiên tại cuộc tập trận quân sự thường niên Balikatan giữa Mỹ và Philippines vào năm 2016. Mỗi hệ thống HIMARS được biên chế kíp vận hành ba người, có thể mang 6 quả đạn rocket M31 cỡ nòng 227 mm với tầm bắn 70 km hoặc một tên lửa chiến thuật MGM-140 ATACMS có khả năng đánh trúng mục tiêu cách 300 km.
Chuyên gia an ninh hàng hải tại Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore Collin Koh Swee Lean cho rằng nếu được bố trí ở tỉnh Palawan của Philippines, tổ hợp HIMARS có thể bao trùm khu vực rộng lớn ở Biển Đông, kể cả các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp và quân sự hóa trái phép ở Trường Sa.
Phản ứng trước thông tin này, giới chuyên gia quân sự Trung Quốc đưa ra nhiều đánh giá trái chiều. Một số bác bỏ khả năng Mỹ triển khai HIMARS ở Philippines trong tương lai gần, trong khi không ít người coi đây là thông điệp "đáng báo động" từ Washington mà Bắc Kinh cần lưu tâm.
Nguyễn Hoàng (Theo SCMP)
| Philippines lên án hàng trăm tàu Trung Quốc vây đảo Thị Tứ
Chính phủ Philippines đã gửi công hàm phản đối hàng trăm tàu của Trung Quốc liên tục xuất hiện ở vùng nước quanh đảo Thị ... |
| Tổng thống Philippines bị cáo buộc chụp ảnh với nghi phạm ma túy Trung Quốc
Một cựu quan chức nói hai người từng đi cùng Duterte "liên quan mật thiết" tới buôn bán ma túy, nhưng chính quyền cảnh báo ... |
- Khi hòa bình chưa phải mục tiêu (17:40)
- Người Hà Nội tự nguyện xén nhà, nhường đất mở rộng tuyến đường hơn 310 tỷ đồng (17:20)
- 1/3 tiến sĩ mới nhận bằng đang thất nghiệp (17:03)
- Tiết khí nóng nhất trong năm - tiết Đại thử 2026 bắt đầu từ ngày nào? (1 giờ trước)
- Nút thắt Lebanon: 'Kịch bản tồi tệ' nào cho thỏa thuận thế kỷ Mỹ - Iran? (1 giờ trước)
- Cách tính tiền bản quyền khi quán cà phê, nhà hàng sử dụng nhạc (1 giờ trước)
- Từ 15/8: Người từ 16 - dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy đều bị phạt đến 600.000 đồng (2 giờ trước)
- Đại dương nóng kỷ lục 21°C, kéo theo bão mạnh, nắng nóng và mầm bệnh lan rộng (2 giờ trước)
- Mây dông đang bủa vây Hà Nội và loạt tỉnh, miền Bắc mưa như trút từ đêm nay (2 giờ trước)
- Hà Nội đẩy mạnh triển khai vùng phát thải thấp trong vành đai 1 (3 giờ trước)
