Chiều 15-2 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc gặp ở Nhà Trắng đã nhất trí sẽ nỗ lực giảm lượng dầu xuất khẩu của Iran sang Trung Quốc.
iran_2.jpg
Xuất khẩu dầu mỏ là trụ cột nguồn thu của Iran. Ảnh: NYT.

Reuters và Axios dẫn phát biểu của hai quan chức Mỹ về vấn đề này cho biết, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất sẽ triển khai tối đa chiến lược gây sức ép đối với Iran, ví dụ như liên quan đến việc bán dầu của Iran cho Trung Quốc.

Trung Quốc hiện mua hơn 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Do đó, bất kỳ sự cắt giảm nào trong hoạt động thương mại này sẽ đồng nghĩa với việc nguồn thu từ dầu mỏ của Iran suy giảm.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị bình luận về thông tin này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15-2 tuyên bố: “Hợp tác bình thường giữa các quốc gia được tiến hành trong khuôn khổ luật pháp quốc tế là hợp lý và hợp pháp, đồng thời cần được tôn trọng và bảo vệ.”

Tuần trước, các nhà ngoại giao Mỹ và Iran đã tiến hành đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran thông qua trung gian Oman, trong nỗ lực khôi phục đối thoại ngoại giao. Tuy nhiên, chưa có kết quả cụ thể nào được ghi nhận.

Động thái mới của lãnh đạo Mỹ và Israel diễn ra trong lúc Tổng thống Mỹ tiếp tục điều thêm hạm đội hải quân tới khu vực, khiến các nhà quan sát lo ngại về việc quân đội Mỹ chuẩn bị cho khả năng tiến hành các chiến dịch kéo dài nhiều tuần nhằm vào Iran.

Về phía Iran, các quan chức nước này đã lên tiếng chỉ trích sự hiện diện quân sự gia tăng của Mỹ, cho rằng đây là hành động gây căng thẳng không cần thiết và có thể làm phức tạp thêm tình hình an ninh Trung Đông.

Hoàng Linh (hanoimoi.vn)