Quốc tế
29/05/2021 16:04Mỹ tuyên bố trừng phạt Belarus vì vụ ép máy bay hạ cánh
Ngoài các biện pháp đã được thông báo gần đây, Mỹ tuyên bố đang phối hợp với Liên minh châu Âu lập danh sách trừng phạt những thành viên chủ chốt trong chính quyền Tổng thống Alexander Lukashenko, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết hôm 28/5.
Các biện pháp trừng phạt kinh tế cũng sẽ được tái áp đặt nhằm vào 9 doanh nghiệp nhà nước của Belarus, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 3/6.
"Chúng tôi kêu gọi Tổng thống Lukashenko tạo điều kiện cho một cuộc điều tra quốc tế đáng tin cậy đối với sự việc ngày 23/5", Psaki nói, đề cập đến ngày Belarus buộc máy bay chở khách của hãng Ryanair của Ireland hạ cánh và bắt một nhà báo đối lập.
Bà gọi việc chuyển hướng máy bay hãng hàng không Ryanair và bắt Roman Protasevich, nhà báo kiêm nhà hoạt động đối lập người Belarus, là "coi thường chuẩn mực quốc tế".
Bộ Tài chính Mỹ sẽ trình Tổng thống Joe Biden một sắc lệnh hành pháp mới cho phép Mỹ tăng thẩm quyền áp đặt lệnh trừng phạt với các cá nhân, tổ chức của Belarus, Psaki cho hay.
![]() |
Thứ ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki trong cuộc họp báo hôm 25/5. Ảnh: Reuters |
Trước Mỹ, các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) hôm 24/5 nhất trí thông qua biện pháp trừng phạt Belarus, gồm cấm các chuyến bay quá cảnh nước này, cấm các hàng hàng không Belarus sử dụng không phận hoặc sân bay các quốc gia thành viên EU. Tuy nhiên, Tổng thống Lukashenko nói cáo buộc của phương Tây là "hoàn toàn dối trá" và nước này "hành động hợp pháp để bảo vệ mọi người".
Máy bay chở khách của hãng Ryaniar hôm 23/5 đang bay từ Athens đến Litva thì bị tiêm kích MiG-29 của Belarus áp sát khi bay qua không phận nước này. Máy bay được lệnh hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở thủ đô Minsk, chỉ hai phút trước khi rời không phận Belarus để tiến vào vùng trời Litva.
Sau khi phi cơ hạ cánh xuống sân bay tại Minsk, giới chức Belarus khám xét, bắt Protasevich và bạn gái, trong khi các hành khách khác được tiếp tục hành trình và đáp an toàn xuống thủ đô Vilnius của Litva.
Belarus giải thích nước này yêu cầu máy bay chuyển hướng vì có "cảnh báo đánh bom", nhưng lý do này không thuyết phục được phương Tây. Mỹ, Canada và nhiều nước châu Âu cáo buộc mục tiêu thật sự của Belarus trong sự việc là bắt Protasevich, nhà hoạt động 26 tuổi bị truy nã với cáo buộc "hoạt động khủng bố".
Hồng Hạnh (Theo AFP)
- Messi: Thua chung kết World Cup 2026 là 'nỗi đau lớn cần thời gian chữa lành' (09:40)
- Lầu Năm Góc: Gần 100 binh sĩ Mỹ bị thương trong 2 tuần qua (09:20)
- Ngược dòng Nậm Sáng tìm dấu tích dòng lũ xóa sổ bản Chít (09:01)
- Cháy bãi đậu xe ở Khánh Hòa, nhiều ô tô bị thiêu rụi (1 giờ trước)
- Chủ tịch UEFA tẩy chay chung kết World Cup để phản đối FIFA (1 giờ trước)
- Binh sĩ tử nạn, Mỹ tiếp tục phát động vòng tấn công nhằm vào Iran (1 giờ trước)
- Lũ quét kinh hoàng ở Lai Châu: Người cha đau đớn nhìn vợ và hai con bị dòng nước dữ cuốn đi (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 21/7: Nắng nóng 36°C, đề phòng mưa dông (1 giờ trước)
- Iran tuyên bố 'chiến tranh tổng lực' khi Mỹ mở rộng cuộc tấn công (20/07/26 21:17)
- 400 máy bay Mỹ, 11 ngư lôi mới đánh chìm được 'quái vật thép' bất khả xâm phạm (20/07/26 19:12)
