Quốc tế
19/05/2025 21:00Mỹ tuyên bố 'cứng', doạ áp mức thuế tối đa với các quốc gia không “thiện chí” đàm phán thương mại
Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Scott Bessent, cho biết, những nước không thể hiện thiện chí sẽ nhận thư thông báo chính thức về mức thuế mới, quay về mức thuế cao mà Tổng thống Trump đã công bố vào ngày 2/4.
Ông thông báo trên kênh NBC: “Một số quốc gia bị áp thuế 10%, một số khác thậm chí cao hơn rất nhiều. Nếu họ không muốn đàm phán, mức thuế sẽ trở lại đúng như tuyên bố ngày 2/4.”
Bình luận của ông Bessent được đưa ra trong bối cảnh Washington có lập trường cứng rắn hơn trong các cuộc đàm phán thương mại quốc tế.
Khi đó, ông Trump tuyên bố áp thuế 10% với hầu hết hàng nhập khẩu vào Mỹ, đồng thời công bố loạt thuế đối ứng với các quốc gia áp thuế lên hàng hóa xuất khẩu của Mỹ. Trong đó, thuế đối với hàng Trung Quốc lên tới 145%, dù sau đó 2 nước đạt được thỏa thuận tạm thời kéo dài 90 ngày, thuế Mỹ áp lên Trung Quốc giảm xuống còn 30% và thuế từ phía Trung Quốc về mức 10%.
Khu vực Đông Nam Á cũng bị ảnh hưởng mạnh trong đợt áp thuế ngày 2/4, khi ông Trump tuyên bố "giải phóng" nước Mỹ khỏi hệ thống thương mại bị coi là bất công. Trong khi đó, Mexico và Canada được miễn thuế đối ứng do tuân thủ thỏa thuận thương mại USMCA năm 2020, dù vẫn phải chịu mức thuế 25% nếu vi phạm điều khoản.
Vương quốc Anh là quốc gia đầu tiên đạt thỏa thuận thương mại mới với Mỹ trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan đang leo thang. Theo đó, Anh được giảm thuế đối với ô tô và thép, nhưng phần lớn hàng hóa vẫn chịu mức thuế 10%.
Ông Bessent cũng chỉ trích tập đoàn bán lẻ Walmart sau khi doanh nghiệp này tuyên bố sẽ tăng giá hàng hóa do tác động từ thuế quan. Theo ông, lãnh đạo Walmart đã cam kết “chịu một phần thuế", tương tự với phát biểu trước đó của ông Trump trên mạng xã hội.
- Facebook có đang âm thầm nghe lén người dùng hằng ngày? (3 giờ trước)
- Cận cảnh 'mắt thần' phát hiện ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (3 giờ trước)
- Không còn cảnh dậy từ 3 giờ sáng lên Hà Nội khám bệnh (3 giờ trước)
- Brazil dùng bàn thắng lịch sử của Messi để khiếu nại FIFA (4 giờ trước)
- Sóng nhiệt dữ dội thổi lửa khắp châu Âu, hơn 200 người thiệt mạng (4 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT đề nghị trường đại học báo cáo việc mời ông Nguyễn Thành Nam giảng dạy (4 giờ trước)
- Vì sao cầu thủ World Cup 2026 đua nhau dùng tất rách? (7 giờ trước)
- Với hàng triệu khách hàng trên môi trường số, vì sao thời trang Việt vẫn chưa có thương hiệu lớn? (7 giờ trước)
- Một email nhờ AI viết hộ 'ngốn' nửa lít nước: Cơn khát tài nguyên của công nghệ (8 giờ trước)
- Thảm họa Venezuela và bài học vượt ra ngoài địa chấn (8 giờ trước)