Quốc tế
10/02/2022 15:14Mỹ: Trung Quốc phải chịu trách nhiệm khi không đạt cam kết thỏa thuận thương mại
"Chúng tôi sẽ tính đến điều đó",Bloomberf dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo nói hôm 9/2
Bà Gina Raimondo cho biết, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai “đang rất bận rộn trong các cuộc đàm phán”, cáo buộc Bắc Kinh “không chơi theo luật” khi chính phủ trợ cấp cho các công ty, hạn chế khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Mỹ.
![]() |
| Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo. (Ảnh: Reuters) |
Dữ liệu Mỹ công bố hôm 8/2 cho thấy, Trung Quốc đã thiếu hơn 1/3 so với cam kết mua hàng từ Mỹ theo thỏa thuận mà Washinton và Bắc Kinh đã đạt được dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump.
Theo đó, Trung Quốc chỉ mua 62,9% số hàng hóa mà nước này cam kết trong thỏa thuận thương mại "giai đoạn một". Thỏa thuận này được ký vào tháng 1/2020. Trung Quốc cam kết mua thêm 200 tỉ USD hàng nông sản, hàng hóa sản xuất, năng lượng và dịch vụ của Mỹ, trên mức cơ bản năm 2017.
Trung Quốc không đạt các mục tiêu mua hàng trong lĩnh vực năng lượng, chỉ mua 1/3 lượng hàng xuất khẩu đã cam kết. Nước này cũng mua ít hơn 65% hàng hóa sản xuất như thỏa thuận.
Phó Chủ tịch điều hành và người đứng đầu các vấn đề quốc tế Phòng Thương mại Mỹ Myron Brilliant cho biết, cơ quan này cũng đang thúc giục chính quyền Tổng thống Biden buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về thương mại.
Theo ông Myron Brilliant, các cuộc tham vấn tuần qua đang xem xét một loạt các lựa chọn, trong đó có việc phải áp dụng nhiều thuế quan hơn với hàng hóa Trung Quốc.
Năm 2018, chính quyền Mỹ áp đặt mức thuế cao tới 25% với hàng hóa Trung Quốc trị giá 50 tỷ USD, sau đó mở rộng ra số hàng hóa trị giá 200 tỷ USD. Đáp lại, Trung Quốc áp đặt thuế từ 5-25% với nhiều hàng hóa Mỹ. Thỏa thuận giai đoạn một giúp chấm dứt những đe dọa leo thang áp thuế lẫn nhau giữa Washington và Bắc Kinh.
KÔNG ANH (Nguồn: Bloomberg)
- Rao bán tài liệu thi viên chức giáo dục 350.000đ/bộ: Đề nghị công an vào cuộc (17:22)
- Thủ tướng yêu cầu mở rộng đối tượng, nâng mức thu nhập được mua nhà ở xã hội (17:06)
- Chuyên gia đòi đuổi việc giám đốc tuyển Malaysia vì lương cao, làm việc kém (38 phút trước)
- Thủ tướng yêu cầu chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học E10 trong tháng 4 (57 phút trước)
- Thủ tướng: Đề xuất ứng ngân sách Nhà nước hỗ trợ quỹ bình ổn giá xăng dầu (1 giờ trước)
- Giám đốc dự báo thời tiết áp lực vì bị nói ‘không chính xác bằng TikToker’ (1 giờ trước)
- Bộ Xây dựng đề xuất ‘siết’ mua bán nhà ở xã hội: Sau 5 năm không được bán tự do (1 giờ trước)
- Thị trường bất động sản phía Nam giao dịch trầm lắng (2 giờ trước)
- Gần 3.000 trẻ mắc chân tay miệng trong 2 tháng, 3 dấu hiệu cần đưa con đi viện (2 giờ trước)
- Thị trường xe điện tiếp tục tăng trưởng bất chấp biến động toàn cầu (2 giờ trước)
