Quốc tế
02/09/2019 15:10Mỹ, Trung Quốc khởi động vòng thuế quan mới trong thương chiến
Đây là sự leo thang mới nhất trong cuộc chiến thương mại chưa có hồi kết. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các bên vẫn sẽ gặp nhau để đàm phán vào cuối tháng này.
Ông Trump viết trên Twitter rằng mục tiêu của ông là giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào Trung Quốc, và Tổng thống Mỹ một lần nữa kêu gọi các công ty Mỹ tìm nhà cung cấp thay thế bên ngoài Trung Quốc.
![]() |
| (Ảnh: Reuters) |
Đợt thuế quan mới có hiệu lực từ 1/9 (giờ địa phương), trong đó mức thuế 5% của Bắc Kinh đối với dầu thô Mỹ đánh dấu lần đầu tiên nhiên liệu trở thành mục tiêu trong cuộc chiến thương mại.
Chính quyền ông Trump cùng ngày bắt đầu thu thuế 15% đối với hơn 125 tỷ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc, bao gồm loa thông minh, tai nghe Bluetooth và quần áo. Một loạt các nghiên cứu cho thấy mức thuế sẽ khiến các hộ gia đình ở Mỹ tiêu tốn lên tới 1.000 USD một năm và vòng thuế mới nhất ảnh hưởng đến một số lượng đáng kể hàng tiêu dùng của Mỹ.
Để trả đũa, Trung Quốc bắt đầu áp dụng thuế quan bổ sung đối với một số hàng hóa của Mỹ trong danh sách mục tiêu trị giá 75 tỷ USD. Bắc Kinh đã không xác định giá trị của hàng hóa phải đối mặt với mức thuế cao hơn.
Mức thuế bổ sung 5% và 10% được đánh vào 1.717 mặt hàng trong tổng số 5.078 sản phẩm có nguồn gốc từ Mỹ. Bắc Kinh sẽ bắt đầu thu thuế bổ sung đối với phần còn lại từ ngày 15/12.
Steve Lamar, phó chủ tịch điều hành của Hiệp hội may mặc và giày dép Mỹ, cho biết mức thuế mới diễn ra đúng lúc vào mùa bán hàng quan trọng nhất trong năm. "Họ cho rằng họ đang làm tổn thương Trung Quốc, nhưng thực tế, họ đang làm tổn thương chúng tôi. Giá sẽ tăng, doanh số sẽ giảm, việc làm sẽ bị mất."
Ông nói rằng Mỹ có thể tiến bộ với Trung Quốc khi tham gia trong các cuộc đàm phán bình tĩnh, hữu ích, chứ không phải khi khiến người Mỹ mặc quần áo đắt hơn mỗi ngày.
Tổng thống Trump hôm Chủ nhật đã trích dẫn ý kiến từ nhà kinh tế Mỹ Peter Morici, người nói rằng thuế quan sẽ không ảnh hưởng đến người tiêu dùng Mỹ vì đã khiến đồng tiền Trung Quốc giảm, và tổng thống kêu gọi các công ty Mỹ tìm nhà cung cấp bên ngoài Trung Quốc.
"Chúng ta không muốn làm người phục vụ cho người Trung Quốc! Đây là về Tự do Mỹ. Chuyển hướng chuỗi cung ứng. Không có lý do gì để mua mọi thứ từ Trung Quốc!"
Sau đó, ông nói với các phóng viên rằng các cuộc đàm phán với Trung Quốc vẫn đang tiếp tục và hai bên sẽ gặp nhau vào tháng 9. "Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra, nhưng không thể cho phép Trung Quốc lấy thêm tiền của chúng ta".
- Người nhà bệnh nhân ung thư kiệt sức vì vừa chăm bệnh vừa kiếm tiền (1 giờ trước)
- Đội bóng của Ronaldo nguy cơ bị tước suất dự Cúp C1 châu Á (2 giờ trước)
- Quan chức Fed muốn tăng thêm lãi suất, nhưng tháng 10 vẫn là ẩn số (3 giờ trước)
- AI, biến đổi khí hậu và những mối đe dọa khiến con người biến mất vào năm 2100 (5 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 13-10: Đồng loạt giảm (5 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA bị tố nhận thù lao ngầm 1,76 triệu USD (6 giờ trước)
- 'Vượt sướng khó hơn vượt khổ': Áp lực của thế hệ F2 doanh nghiệp Việt (6 giờ trước)
- Sự thật cuộc phỏng vấn gây bão mạng của Ronaldo giữa lùm xùm bỏ tuyển Bồ Đào Nha (6 giờ trước)
- Tổng thống Trump bất ngờ nói điều đặc biệt về ông Putin (7 giờ trước)
- Mua 300.000 tấn dầu Nga, ông Trump làm tắc hòa đàm Moskva - Kiev? (7 giờ trước)
