Quốc tế
01/08/2019 15:02Mỹ tin rằng con trai Osama bin Laden bị tiêu diệt
Quan chức Mỹ giấu tên không cung cấp thông tin chi tiết thời gian và địa điểm Hamza chết. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó từ chối bình luận khi NBC News lần đầu tiên đưa tin về đánh giá này.
Khi được hỏi liệu ông có thông tin rằng con trai Bin Laden bị giết hay không, ông Trump nói với các phóng viên: "Tôi không muốn bình luận về điều đó." Nhà Trắng cũng từ chối bình luận về bất kỳ thông báo nào có thể được đưa ra.
![]() |
| Bức ảnh được lưu hành bởi tài khoản Twitter của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố phần thưởng trị giá 1 triệu USD cho thông tin về lãnh đạo chủ chốt của al Qaeda, Hamza bin Laden, con trai Osama bin Laden. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ/Reuters) |
Theo Viện Brookings, Hamza, được cho là khoảng 30 tuổi, luôn bên cạnh cha ở Afghanistan trước ngày 11/9/2001, ngày al Qaeda tấn công Mỹ và cùng ông ta ở Pakistan sau khi cuộc đổ bộ Afghanistan do Mỹ lãnh đạo đẩy phần lớn lãnh đạo cấp cao al Qaeda đến đây.
Osama bin Laden bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ giết chết trong đột kích khu tập thể của ông ta ở Pakistan vào năm 2011. Hamza được cho là đang bị quản thúc tại Iran vào thời điểm đó, và các tài liệu phục hồi từ khu nhà cho thấy các cấp dưới đã cố gắng đoàn tụ anh ta với cha mình.
Thời báo New York đưa tin Mỹ có vai trò trong hoạt động dẫn đến cái chết của Hamza, điều mà họ nói diễn ra trong hai năm qua. Reuters không thể xác minh ngay lập tức những chi tiết này.
Tuy nhiên, kết luận của chính phủ Mỹ dường như là mới được đưa ra. Vào tháng 2, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ sẽ trao phần thưởng lên tới 1 triệu USD cho thông tin nhận dạng hoặc địa điểm của Hamza, gọi anh ta là lãnh đạo chủ chốt của al Qaeda.
Theo lãnh đạo al Qaeda Alyman al-Zawahiri trong một tin nhắn âm thanh vào năm 2015, Hamza là một tiếng nói trẻ hơn trong nhóm lãnh đạo của al Qaeda. Hamza kêu gọi hành động khủng bố tại các thủ đô phương Tây và đe dọa sẽ trả thù Mỹ vì đã giết cha mình, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vào năm 2017 khi họ chỉ định đây là một kẻ khủng bố toàn cầu.
Anh ta cũng đe dọa sẽ nhắm mục tiêu vào người Mỹ ở nước ngoài và kêu gọi các nhóm bộ lạc ở Ả Rập Xê Út đoàn kết với al Qaeda của Yemen ở Bán đảo Ả Rập để chiến đấu chống lại Ả Rập Xê Út.
Vào tháng 3, Ả Rập Xê Út tuyên bố tước quyền công dân của Hamza bin Laden, nói rằng quyết định này được lệnh hoàng gia đưa ra vào tháng 11/2018.
- Tổng thống Trump bác cáo buộc Israel ép Mỹ tấn công Iran (29 phút trước)
- Qatar, UAE cạn tên lửa đánh chặn Patriot, hệ thống phòng không vùng Vịnh sụp đổ? (57 phút trước)
- Iran phong toả eo biển Hormuz, chấn động càn quét châu Á: 2 nền kinh tế lớn chỉ đủ năng lượng trong 2-4 tuần, 1 nước Đông Nam Á bất ngờ hưởng lợi (1 giờ trước)
- Giá vàng trong nước 'bốc hơi' 5 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Giá bạc lao dốc ngày thứ hai liên tiếp: Kịch bản lịch sử đang lặp lại? (2 giờ trước)
- Thách thức và cơ hội của dòng vốn FDI trong "vòng xoáy" địa chính trị (2 giờ trước)
- Tại sao người Italy thù ghét món pizza dứa? (2 giờ trước)
- Phụ huynh Trung Quốc hẹn hò qua app thay con cái, biến tình yêu thành giao dịch (3 giờ trước)
- Công nghệ 4/3: Ngân hàng Mỹ căng mình trước nguy cơ tấn công mạng (3 giờ trước)
- Qatar: Iran nã tên lửa trúng căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông (3 giờ trước)
