Quốc tế
21/08/2019 16:02Mỹ thử tên lửa sau khi rút khỏi hiệp ước hạt nhân, Trung Quốc cảnh báo đối đầu
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm 20/8 cho biết: "Mỹ thực hiện phương pháp này sẽ châm ngòi một cuộc đua vũ trang mới, dẫn đến leo thang đối đầu quân sự, có tác động tiêu cực đến tình hình an ninh khu vực và toàn cầu".
Ông Cảnh nói Mỹ nên từ bỏ "tâm lý Chiến tranh Lạnh của họ" và "làm nhiều việc có ích hơn cho hòa bình và ổn định khu vực và quốc tế".
![]() |
| Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc. |
Bình luận của Trung Quốc được đưa ra sau khi Mỹ xác nhận thực hiện thử nghiệm tên lửa hành trình ngày 18/8, vài tuần sau khi rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí ký với Nga.
Tên lửa thoát khỏi bệ phóng mặt đất di động một cách chính xác và chạm đến mục tiêu của nó sau hơn 500km bay tại đảo San Nicolas ở California, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết. Tên lửa được thử nghiệm là một tên lửa hành trình phóng từ mặt đất bình thường, tuyên bố cho thấy tên lửa không được thiết kế để mang hạt nhân.
Tên lửa Mỹ thực hiện trong cuộc thử nghiệm nằm trong danh mục cấm theo Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Các bên ký kết hiệp ước năm 1987 đồng ý với việc không sở hữu, sản xuất hoặc thử nghiệm các tên lửa phóng từ mặt đất với tầm bắn từ 500 đến 5.500km.
Mỹ rút khỏi INF trong tháng này, cáo buộc Nga phá vỡ thỏa thuận bằng cách phát triển tên lửa SSC-8 có khả năng hạt nhân - với tầm bắn ước tính 2.600km - và đặt một số ở phía tây nước Nga. Nga phủ nhận các cáo buộc vi phạm.
Washington cũng được cho là đang chuẩn bị một cuộc thử nghiệm khác vào tháng 11 với tên lửa đạn đạo tầm trung mà họ muốn triển khai ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Điều này có thể báo hiệu sự leo thang căng thẳng trong những tháng tới.
Đầu tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper bày tỏ mong muốn được đặt tên lửa tầm trung ở khu vực Thái Bình Dương. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cũng gợi ý rằng các tên lửa có thể được triển khai ở Nhật Bản và Hàn Quốc.
Trung Quốc tuyên bố sẽ có biện pháp đối phó nếu Mỹ triển khai tên lửa mặt đất ở Hàn Quốc hoặc Nhật Bản. Nga cũng cho biết sẽ đáp trả nếu chúng được triển khai.
- Thẩm mỹ ‘chui’ lộng hành, làm chết người: Trách nhiệm thuộc về ai? (1 giờ trước)
- Tài khoản ngân hàng đã định danh, vì sao nạn nhân bị lừa đảo vẫn không đòi được tiền? (1 giờ trước)
- Vì sao bạn thấy những 'vật thể trôi nổi ngoằn ngoèo' khi nhìn vào nguồn sáng? (1 giờ trước)
- Israel gửi hệ thống phòng thủ 'lá chắn Vòm Sắt' đến UAE (1 giờ trước)
- Thực hư ông Park Hang Seo sắp làm huấn luyện viên đội Thái Lan (2 giờ trước)
- Cần Giờ - cực tăng trưởng mới của TP.HCM (3 giờ trước)
- Chàng trai ăn đồ cay, đắng cũng chỉ thấy vị ngọt, không ngờ là do u não (3 giờ trước)
- Con người có thể xây được căn cứ trên Mặt Trăng trong 10 năm tới? (4 giờ trước)
- Thị trưởng Mỹ Arcadia Eileen Wang thừa nhận làm gián điệp cho Trung Quốc (7 giờ trước)
- Taxi Hương Giang mua mới 1.500 ô tô điện VinFast, mở rộng hợp tác với Green SM (7 giờ trước)
