Quốc tế
13/08/2023 18:19Mỹ thiệt hại 5,5 tỷ USD sau thảm họa cháy rừng ở Hawaii
CNN dẫn báo cáo của Trung tâm Thảm họa Thái Bình Dương và Cơ quan Ứng phó Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) ngày 12/8 công bố đánh giá bước đầu về thiệt hại trong vụ cháy rừng tàn phá thị trấn Lahaina thuộc bang Hawaii, với tổng diện tích cháy là hơn 787 ha.
Tính đến ngày 11/8, tổng cộng 2.207 công trình ở thị trấn Lahiana trên đảo Maui đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hại một phần, trong đó khoảng 86% được xếp vào diện nhà ở. Công tác tái thiết khu vực bị cháy rừng tàn phá ở Lahaina có thể tiêu tốn ít nhất 5,52 tỷ USD.
Còn theo công ty đánh giá dữ liệu tài sản CoreLogic, trận cháy rừng trên đảo Maui đã gây ra thiệt hại trực tiếp lên đến 1,3 tỷ USD với hơn 3.000 ngôi nhà bị thiêu rụi trong các đám cháy.
Cũng theo CoreLogic phần lớn thiệt hại về tài sản là ở Lahaina - trung tâm du lịch và kinh tế của đảo Maui, nơi có ít nhất 9.000 người sinh sống. Công ty này dự kiến sẽ cần xây dựng lại hơn 2.808 ngôi nhà, tiêu tốn ít nhất 1,1 tỷ USD. Còn các khu vực khác như Pulehu thiệt hại khoảng 147 triệu USD và Pukalani thiệt hại khoảng 4,2 triệu USD.
Hiện tại có hơn 10 cơ quan liên bang đã triển khai nhân sự đến đảo Maui hỗ trợ cứu hộ, ứng phó và khắc phục hậu quả vụ cháy rừng. Deanne Criswell, lãnh đạo FEMA, cùng một số quan chức liên bang đã đến Maui vào ngày 12/8 họp với Thống đốc Hawaii Josh Green và đánh giá thiệt hại vụ cháy tại Lahaina.
Ngoài nhân sự của FEMA, nhân viên Bộ Y tế và Vệ binh Quốc gia đã có mặt tại Maui. Công binh lục quân Mỹ triển khai nhiều nhóm đến Lahaina để dọn dẹp những căn nhà bị thiêu rụi trong trận bão lửa, thiết lập trạm cấp điện dã chiến và tư vấn giới chức địa phương về công tác khắc phục hậu quả thảm họa.
Raini Brunson, người phát ngôn lực lượng công binh lục quân Mỹ, cho biết các đơn vị hỗ trợ đang đánh giá tình hình, lực lượng triển khai đến Maui có nhiều chuyên gia về công trình công cộng và kỹ sư.
Giới chức cho biết vụ cháy rừng ở Lahaina đã khiến ít nhất 80 người thiệt mạng, con số thương vong có thể tiếp tục tăng. Các trung tâm sơ tán khẩn cấp ở Maui đang tiếp nhận 1.418 người mất nhà cửa.
Đây là thảm họa tự nhiên chết chóc nhất trong lịch sử bang Hawaii. Lần gần nhất Hawaii hứng chịu thảm họa chết chóc quy mô lớn là vào năm 1960, khi sóng thần ập vào đảo lớn của quần đảo khiến 61 người thiệt mạng.
- 5 mẹo đổ xăng tiết kiệm của tài xế thông minh (1 giờ trước)
- Đại gia buôn vũ khí nào đang hưởng lợi tỷ USD từ xung đột Mỹ - Iran? (2 giờ trước)
- Liên minh Mỹ - Israel sử dụng vũ khí đặc biệt gì để tấn công Iran? (3 giờ trước)
- Iran: Không còn chỗ cho ngoại giao trong xung đột với Mỹ và Israel (3 giờ trước)
- Mỹ cân nhắc chiếm giữ đảo Kharg: Đòn đánh huyết mạch vào kinh tế Iran (4 giờ trước)
- Hàng không muốn được hỗ trợ thuế, phí như thời COVID-19 do thiếu hụt nhiên liệu (4 giờ trước)
- 5 cầu thủ nữ Iran xin tị nạn tại Australia, được cấp thị thực nhân đạo (4 giờ trước)
- Nếu tăng 8% lương cơ sở, cán bộ, công chức sẽ nhận bao nhiêu mỗi tháng? (4 giờ trước)
- Tổng thống Putin điện đàm với Tổng thống Trump bàn về Iran và Ukraine (5 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 10/3: Hồi phục sau nhiều phiên giảm liên tiếp (5 giờ trước)