Quốc tế
20/08/2025 17:30Mỹ sẽ sàng lọc người xin nhập cư có tư tưởng không phù hợp
Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm 19-8 thông báo, người nhập cư nộp đơn xin tư cách hợp pháp để sinh sống và làm việc tại Mỹ sẽ bị đánh giá về quan điểm đối với quốc gia này, kể cả trên mạng xã hội. Thay đổi này đã vấp phải sự chỉ trích vì nguy cơ các viên chức di trú có thể sử dụng những tiêu chí chủ quan để từ chối đơn.
Theo Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), các viên chức sẽ bắt đầu đánh giá liệu người nộp đơn có “ủng hộ, quảng bá, hỗ trợ hoặc theo đuổi” những tư tưởng chống Mỹ, chống Do Thái hoặc khủng bố hay không.
Phát ngôn viên USCIS Matthew Tragesser tuyên bố, những phúc lợi của nước Mỹ không nên được trao cho những người coi thường quốc gia này, hoặc cổ súy cho tư tưởng chống Mỹ.
“Những phúc lợi nhập cư, bao gồm cả việc được sống và làm việc tại Mỹ, vẫn là một đặc quyền, thay vì là một quyền”, ông Matthew Tragesser khẳng định.
USCIS cam kết thực hiện các chính sách và quy trình nhằm loại bỏ tận gốc chủ nghĩa bài Mỹ, cũng như hỗ trợ việc thực thi những biện pháp sàng lọc và thẩm tra ở mức độ nghiêm ngặt nhất. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu rõ những hành vi nào được coi là chống Mỹ, hoặc chính sách này sẽ được triển khai thế nào trên thực tế.
Elizabeth Jacobs, giám đốc phụ trách pháp lý và chính sách tại Trung tâm Nghiên cứu di trú (CIS) nhận định, động thái kể trên báo hiệu việc chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ khắt khe hơn đối với những người xin nhập cư.
“Các cơ quan di trú sẽ ít khoan dung hơn với chủ nghĩa bài Mỹ hoặc bài Do Thái khi đưa ra quyết định”, bà Elizabeth Jacobs nhấn mạnh.
Hiện tại, CIS đang cung cấp hướng dẫn cụ thể hơn về những hành vi cần xem xét. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về các viên chức xử lý hồ sơ xin nhập cư vì cơ quan này không thể can thiệp.
Diễn biến kể trên xuất hiện sau nhiều thay đổi khác về chính sách nhập cư của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, bao gồm việc rà soát mạng xã hội của người nộp đơn và đánh giá phẩm chất đạo đức đối với các trường hợp xin nhập tịch. Theo cách tiếp cận mới, người nộp đơn phải chứng minh không có hành vi sai trái, cung cấp bằng chứng về những phẩm chất và đóng góp tích cực.
Hiện vẫn có nhiều tranh luận liệu chính sách mới này có vi phạm các quyền hiến định hay không, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận của những người không phải là công dân Mỹ. Bà Elizabeth Jacobs lập luận, các biện pháp bảo vệ của Tu chính án thứ nhất không áp dụng cho những cá nhân ở nước ngoài, hoặc những người không phải là công dân xứ Cờ hoa.
Tuy nhiên, Ruby Robinson, luật sư cấp cao tại Trung tâm Quyền Di dân Michigan khẳng định, các quyền hiến định, bao gồm cả Tuyên ngôn Nhân quyền, bảo vệ toàn bộ những người ở Mỹ bất kể tình trạng nhập cư nào.
https://hanoimoi.vn/my-se-sang-loc-nguoi-xin-nhap-cu-co-tu-tuong-khong-phu-hop-713303.html
- Vì sao con người sợ ma nhưng thích xem phim ma, nghe truyện ma? (51 phút trước)
- Số phận kỳ lạ của truyện 'Kim Bình Mai': Từ 'dâm thư' trở thành 'đệ nhất kỳ thư' (1 giờ trước)
- Người ám sát hụt Tần Thủy Hoàng là mưu sỹ thiên tài, giỏi hơn Gia Cát Lượng (1 giờ trước)
- Con gái thất lạc 35 năm mới biết mình từng ở cách cha mẹ chỉ một con phố (1 giờ trước)
- 2 thập kỷ hôn nhân viên mãn dù chưa đám cưới của 'nữ danh hài giàu nhất Vbiz' (2 giờ trước)
- Chung kết World Cup 2026 Tây Ban Nha vs Argentina diễn ra khi nào, ở đâu? (6 giờ trước)
- Những yếu tố nào đang định hình lại thị trường bất động sản Việt Nam? (6 giờ trước)
- TP.HCM sẽ dùng AI dự đoán xu hướng bệnh tật, dịch bệnh (6 giờ trước)
- Giới siêu giàu xem World Cup xa xỉ như thế nào? (6 giờ trước)
- Argentina không cần ‘Bàn tay của Chúa’, vì đã có đôi chân Messi (7 giờ trước)