Quốc tế
28/10/2021 16:23Mỹ quan ngại tụt hậu với Trung Quốc trong cuộc đua công nghệ siêu tốc độ

Tướng Mark Milley. Ảnh Reuters.
“Tôi không dám chắc liệu đó có phải là một khoảnh khắc Sputnik hay không, nhưng tôi nghĩ nó gần đạt được đến điều đó”, tướng Mark Milley cho biết, theo Al Jazeera.
“Khoảnh khắc Sputnik” là cụm từ để chỉ việc Liên Xô phóng vệ tinh vào năm 1957, chứng tỏ sức cạnh tranh đáng kể của họ trong “cuộc chạy đua không gian” với Mỹ. Theo một số chuyên gia, “khoảnh khắc Sputnik” là thời điểm mà Mỹ nhận ra rằng đối thủ của họ đã đạt được thành tựu vượt trội trong một lĩnh vực nào đó mà Mỹ cần phải đuổi kịp.
Giống như vụ phóng Sputnik, các nhà phân tích nhận định rằng vụ phóng tên lửa của Trung Quốc có thể châm ngòi một cuộc đua công nghệ kéo dài giữa các siêu cường trong lĩnh vực công nghệ siêu tốc độ.
Tướng Milley cũng bày tỏ quan ngại về việc phát triển hệ thống vũ khí của Trung Quốc trong thời gian qua.
Tuần trước, tờ Financial Times đưa tin rằng Trung Quốc đã tiến hành không phải một mà là hai cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí siêu thanh mới, mà các nhà phân tích cho rằng có thể né tránh các hệ thống radar hiện đại và có khả năng vượt xa khả năng hiện tại của Mỹ.
Financial Times cũng đưa tin rằng vào ngày 27/7, Bắc Kinh đã lần đầu tiên phóng một tên lửa sử dụng hệ thống “bắn phá quỹ đạo phân đoạn” để đẩy một “phương tiện lướt siêu thanh” có khả năng hạt nhân quay quanh Trái đất.
Ngày 13/8, Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm tên lửa siêu thanh lần thứ hai, khiến các quan chức Mỹ “choáng váng” và “cố gắng tìm hiểu” năng lực của công nghệ mới này.
Nhận xét của ông Milley là sự thừa nhận công khai đáng chú ý nhất từ một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ về các cuộc thử nghiệm của Trung Quốc. Sau khi có những báo cáo ban đầu về vụ việc, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông quan ngại về những diễn biến này.
Về phần mình, Bắc Kinh phủ nhận họ đang thử nghiệm một vũ khí siêu thanh, thay vào đó cho biết đây chỉ là cuộc thử nghiệm “phương tiện không gian” có thể tái sử dụng.
Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, tướng Milley cho biết Mỹ cũng đang “thử nghiệm và phát triển các công nghệ bao gồm siêu thanh, trí tuệ nhân tạo, robot”.
Tuy nhiên, ngày 26/10, người đứng đầu Raytheon, nhà thầu quốc phòng và tập đoàn công nghiệp lớn của Mỹ, cảnh báo rằng Mỹ “đang chậm chân nhiều năm” trong việc phát triển những công nghệ mà Trung Quốc đang thử nghiệm.
Ông Milley nhận định rằng khả năng công nghệ và vũ khí của Trung Quốc đang “mở rộng nhanh chóng” và Mỹ sẽ phải thích ứng.
Tiến Dũng
- Thảm họa Venezuela và bài học vượt ra ngoài địa chấn (15:04)
- Mở ra các chính sách an sinh mới (34 phút trước)
- Từ metro đến nhà ở cho thuê: Hà Nội đang vẽ lại bản đồ phát triển đô thị (55 phút trước)
- Chủ tịch FIFA 'phân thân' xem 2 trận World Cup cùng giờ bằng cách nào? (1 giờ trước)
- Phù thủy châu Phi 'tiên tri' Ronaldo vô địch World Cup 2026 (4 giờ trước)
- Nắng nóng càn quét châu Âu, Paris cấm bán rượu (4 giờ trước)
- FPT, Vietnam Post... được phép bay 6.000 chuyến UAV trên bầu trời Điện Biên (4 giờ trước)
- Agribank đồng hành kiến tạo nguồn lực cho tầm nhìn phát triển Thủ đô (4 giờ trước)
- Hà Nội mưa dông giờ cao điểm, đề phòng lốc, sét và mưa đá (4 giờ trước)
- Chiến dịch 500 ngày đêm tại Quảng Ninh: Những bàn tay gạt đất tìm lại tên tuổi liệt sĩ (5 giờ trước)